Kinh tế

Giá vàng miếng SJC lại lên sát ngưỡng 58 triệu đồng/lượng

Sau khi giảm mạnh do lực bán chốt lời hai ngày trước, hôm nay, 30-7, giá vàng thế giới tăng lên 1.967,5 USD/ounce kéo giá vàng miếng SJC lên mức 57,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC lại lên sát ngưỡng 58 triệu đồng/lượng - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

So với cuối ngày hôm qua, giá vàng miếng SJC hôm nay đã tăng thêm 200.000 đồng/lượng.

Trong khi đó giá vàng thế giới quy đổi hiện nay tương đương mức 55,2 triệu đồng/lượng.

Như vậy giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới 2,7 triệu đồng/lượng. Ở chiều mua vào, giá mua vàng miếng SJC cũng cao hơn giá vàng thế giới quy đổi 1,45 triệu đồng/lượng.

Sở dĩ giá vàng miếng được đẩy lên cao là do gần đây nhu cầu của người dân chủ yếu tập trung vào vàng miếng thay vì vàng nhẫn như trước.

Thêm vào đó, nguồn cung vàng miếng cũng bị giới hạn do mấy năm gần đây Công ty SJC không được sản xuất thêm vàng miếng mà chỉ được dập lại vàng móp méo.

Trong khi đó giá vàng tăng cao, người dân lại chuộng mua vàng miếng nên giá vàng liên tục bị đẩy lên.

Giá vàng nhẫn bốn số chín SJC hôm nay cũng vượt qua ngưỡng 55 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 55.05 triệu đồng/lượng

Chênh lệch giữa giá mua - bán vàng miếng thu hẹp còn 1,25 triệu đồng/lượng. Với vàng nhẫn, mức chênh lệch là 1 triệu đồng/lượng.

Hôm nay thị trường lại tái diễn cảnh mỗi nơi một giá.

Tại Công ty DOJI, giá bán vàng ở mức 57,4 triệu đồng/lượng, mua vào ở mức 56,4 triệu đồng/lượng. Như vậy giá bán vàng tại DOJI đang thấp hơn SJC 500.000 đồng/lượng.

Tại tiệm vàng Mi Hồng, giá bán vàng ngang ngửa với giá tại Công ty DOJI, ở mức 57,4 triệu đồng/lượng, chênh lệch giá mua - bán ở mức 800.000 đồng/lượng.

Sau hai ngày họp chính sách, Cục Dự trữ liên Bang Mỹ (FED) thông báo giữ nguyên lãi suất cận 0 hiện tại cho đến khi tin chắc kinh tế Mỹ đã vượt qua đại dịch COVID-19 và trên đà tối đa hóa việc làm, ổn định giá.

Song song với giữ lãi suất cận 0, ủy ban thị trường mở liên bang (FOMC) còn bày tỏ cam kết tiếp tục mua trái phiếu, duy trì hàng loạt chương trình cho vay và thanh khoản để ứng phó ảnh hưởng từ COVID-19 đến nền kinh tế.

Thông tin tích cực này đã khiến giá vàng thế giới bật tăng mạnh, có lúc chạm 1.980 USD/ounce.

Tác giả: A. Hồng

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP