Pháp luật

Hai cha con cùng hầu tòa lãnh án 16 năm tù về tội giết người

Tại phiên tòa hình sự sơ thẩm sáng nay (5/3), Hội đồng xét xử TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt 9 năm tù về tội “Giết người” đối với bị cáo Huỳnh Tấn Trang (SN 1977, trú ở khu phố Phước Hậu 2, phường 9, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

Cùng tội danh này, con trai của Trang là Huỳnh Tấn Thành (SN 2001) cũng bị tuyên phạt 7 năm tù. Ngoài hình phạt tù như nêu trên, TAND tỉnh Phú Yên còn buộc hai bị cáo bồi thường dân sự 250 triệu đồng cho người bị hại.

Theo hồ sơ vụ án, do nghi ngờ Huỳnh Tấn Thành đã “chôm” điện thoại của bạn mình, nên khoảng 22h đêm 10/3/2024, Lê Bá Tân Hưng nhắn tin cho anh họ của Thành là Huỳnh Tấn Mạnh biết sẽ “xử” Thành. Biết được tin nhắn này, thay vì tìm hiểu thực hư để giải quyết ổn thỏa, Trang lấy cây đao dựng bên góc cửa phòng ngủ để chuẩn bị đánh Hưng nếu bị lùng tìm. Một lát sau Hưng cùng người bạn đến nhà của Trang lớn tiếng gây sự rồi vung tay mã tấu chém Trang, nhưng Trang cầm cây đao chống đỡ.

Cha con bị cáo Huỳnh Tấn Trang, Huỳnh Tấn Thành tại phiên tòa sơ thẩm

Sau cuộc hỗn chiến bằng hung khí diễn ra náo loạn giữa nhóm cha con Trang, Thành với nhóm của Hưng, Hưng thất thế nên tháo chạy thì Trang và Thành cầm ba chia, mã tấu rượt đuổi ra đường rồi đâm, chém Hưng nhiều vết thương trên đầu, lưng và đùi trái, trong đó có vết chém dài 29cm gây vỡ, lún sọ đầu. Được mọi người đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên cấp cứu và điều trị kịp thời nên Hưng thoát chết, nhưng kết quả giám định thương tích 61%. Hành vi của Trang và Thành đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm với tội danh "Giết người", nên hai cha con cùng vào vòng tố tụng hình sự.

Điều đáng nói là cả hai cha con bị cáo đều có nhân thân xấu. Trong các năm 2001, 2023, 2017, ba lần Huỳnh Tấn Trang bị TAND huyện Tuy An, TAND thị xã Tuy Hòa, TAND thị xã Đông Hòa (Phú Yên) xử phạt 3 năm 6 tháng tù về các tội “Trộm cắp tài sản”, “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”. Đến giữa tháng 3/2024, Trang không chỉ bị Công an phường 9 xử phạt hành chính về hành vi “Sử dụng trái phép chất ma túy”, mà còn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội danh “Giết người”.

Vào năm 2018, Huỳnh Tấn Thành hai lần bị TAND huyện Sơn Hòa, TAND TP Tuy Hòa (Phú Yên) xử phạt 6 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Trong năm 2017, 2021, 2024 Thành bị Công an TP Tuy Hòa xử phạt hành chính về các hành vi “Trộm cắp tài sản”, “Sử dụng trái phép chất ma túy”. 9 tháng sau khi cùng cha ruột gây ra vụ án “Giết người” nêu trên, Thành bị TAND TAND TP Tuy Hòa xử phạt 17 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” tại phiên xử sơ thẩm ngày 19/12/2024. Do bị cáo có kháng cáo xin giảm nhẹ mức án nên án sơ thẩm của TAND tỉnh Phú Yên không tổng hợp hình phạt.

Tác giả: Việt Tường

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP