Thế giới

Hàn Quốc bắt 7 người Việt vì nghi ngờ dùng ma túy

Trong cuộc đột kích ngày 5-6 vào một câu lạc bộ dành cho người Việt tại thành phố Siheung, tỉnh Gyeonggi, cảnh sát Hàn Quốc đã bắt giữ 7 người Việt nghi dùng ma túy và 7 người Việt khác nhập cư bất hợp pháp.

Đồn cảnh sát Gyeonggi Siheung tại thành phố Siheung, Hàn Quốc - Ảnh: YONHAP

Theo báo Yonhap, cảnh sát Hàn Quốc ngày 5-6 cho biết đã bắt 7 công dân Việt Nam vì nghi ngờ sử dụng ma túy trong một câu lạc bộ dành riêng cho người Việt tại thành phố Siheung, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc.

Trong cuộc truy quét lúc 1h sáng 5-6, cảnh sát đã bắt giữ khẩn cấp 7 người Việt Nam, sau khi những người này được xác nhận có dương tính với thuốc lắc và các chất cấm khác.

Các nghi phạm được cho là đã sử dụng chất cấm vào khoảng đêm ngày 4-6 đến sáng 5-6.

Vào tháng trước, cũng tại câu lạc bộ này, cảnh sát đã tổ chức 1 cuộc truy quét và bắt giữ 10 người với cùng tội danh.

Vào thời điểm cảnh sát đột kích, có 127 người đang có mặt tại câu lạc bộ, và tất cả đều phải thực hiện việc xét nghiệm nước tiểu. Sau khi tiến hành điều tra thêm, cảnh sát sẽ quyết định về việc xin lệnh bắt giữ các nghi phạm.

Trong cuộc truy quét, cảnh sát Hàn Quốc cũng bắt giữ thêm 7 người Việt không dương tính với chất cấm nhưng thuộc diện nhập cư bất hợp pháp.

Tháng 5 vừa qua, 8 người Việt và 2 người Hàn Quốc cũng đã bị bắt giữ tại câu lạc bộ trên vì nghi ngờ sử dụng chất cấm.

Tác giả: Nghi Vũ

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ

  Từ khóa: người Việt , hàn quốc , ma túy

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP