Kinh tế

Hồ sơ DN 4 tháng tuổi mua khách sạn Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức

Công ty TNHH Đầu tư Hoàn Sinh Gia Lai mua khách sạn của bầu Đức vừa thành lập 4 tháng, có trụ sở chính tại TP.HCM do ông Đỗ Xuân Đức làm Giám đốc kiêm người đại diện.

Theo báo Dân trí, Công ty TNHH Đầu tư Hoàn Sinh Gia Lai vừa mua khách sạn Hoàng Anh Gia Lai từ doanh nghiệp của ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức). Giá trị thương vụ theo công bố của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai - HAGL (mã chứng khoán: HAG) là 180 tỷ đồng.

Trao đổi với báo chí, ông Đỗ Xuân Đức - Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Hoàn Sinh Gia Lai - xác nhận, công ty đã mua lại khách sạn Hoàng Anh Gia Lai từ bầu Đức nhưng không tiết lộ về giá trị thương vụ vì lý do bảo mật.

Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai.


Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Đầu tư Hoàn Sinh Gia Lai mua khách sạn của bầu Đức có mã số doanh nghiệp là 0317892253, được thành lập ngày 20/6/2023, tức chỉ mới 4 tháng trước. Trụ sở chính của doanh nghiệp đặt tại đường 3 tháng 2, quận 10, TP.HCM. Ngành nghề đăng ký kinh doanh chính là hoạt động các câu lạc bộ thể thao.

Công ty TNHH Đầu tư Hoàn Sinh Gia Lai có vốn điều lệ 200 tỷ đồng, gồm 2 cổ đông sáng lập là ông Đỗ Xuân Đức (49% vốn điều lệ) và bà Nguyễn Thị Huyền (51% vốn điều lệ). Trong đó, ông Đức giữ chức danh Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty.

Ông Đức còn là thành viên Hội đồng quản trị của một công ty chuyên về xử lý nước thải, cung cấp dịch vụ vệ sinh môi trường và cung cấp nước sạch ở Quảng Nam. Ngoài ra, ông Đức còn là người đại diện cho Công ty cổ phần Làng Quê Việt (thành lập năm 2022, đã ngừng hoạt động).

Công ty TNHH Đầu tư Hoàn Sinh Gia Lai mới thành lập được 4 tháng.


Trước đó, ngày 30/9/2023, Hội đồng quản trị của Hoàng Anh Gia Lai thông qua nghị quyết bán tài sản gắn liền với đất là công trình khách sạn Hoàng Anh Gia Lai.

Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai nằm ngay quảng trường Phù Đổng - trung tâm thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, hoạt động từ năm 2005, là khách sạn 4 sao đầu tiên tại khu vực Tây Nguyên với 117 phòng ngủ. Dù sở hữu vị trí đắc địa nhưng theo Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai tài sản này không sinh lời.

Hoàng Anh Gia Lai cho biết, mục đích bán khách sạn Hoàng Anh Gia Lai là nhằm trả nợ trái phiếu HAGL được phát hành năm 2016 cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). Theo đó, Hoàng Anh Gia Lai còn dư nợ trái phiếu tại BIDV là 5.271 tỷ đồng, ngày đáo hạn là 30/12/2026. Tại ngày 30/6, Hoàng Anh Gia Lai chưa thanh toán lãi vay phải trả cho kỳ đến hạn thanh toán với tổng giá trị hơn 2,6 tỷ đồng.

Nghị quyết của Hoàng Anh Gia Lai về bán khách sạn để trả nợ trái phiếu.


Trong 9 tháng đầu năm 2023, Hoàng Anh Gia Lai ghi nhận doanh thu thuần đạt 679 tỷ đồng. Trong đó, ngành chăn nuôi mang lại 196 tỷ đồng, cây ăn trái là 375 tỷ đồng. Ngành phụ trợ giúp Hoàng Anh Gia Lai có thêm 108 tỷ đồng.

Đáng chú ý, khoản thu từ việc thanh lý tài sản 180 tỷ đồng (khách sạn Hoàng Anh Gia Lai) đã giúp lãi sau thuế 9 tháng đầu năm 2023 của doanh nghiệp đạt 710 tỷ đồng (giảm 20% so với cùng kỳ 2022).

Tác giả: Khánh Hoài (tổng hợp)

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP