Giáo dục

Học sinh lớp 8 chép bài giùm thí sinh thi lớp 10

'Bị gãy tay buộc phải nhờ bạn chép bài hộ em rất lo, sợ bạn không hiểu ý mình hoặc lỡ miệng hỏi bạn thì sẽ vi phạm quy chế thi', thí sinh thi lớp 10 chia sẻ.

Thí sinh Đào Đăng Khoa, học sinh Trường THCS Tứ Liên, quận Tây Hồ, sẽ được một học sinh lớp 8 chép bài hộ trong ba buổi thi vào lớp 10 - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Ngày 9-6, trên 100.000 thí sinh làm thủ tục dự thi lớp 10 Hà Nội công lập. Tại điểm thi Trường THCS Phú Thượng, bà Âu Thị Hiền - phó trưởng điểm thi - cho biết một học sinh Trường THCS Tứ Liên dự thi tại đây bị gãy tay nên sẽ có người chép bài giùm.

Theo đó, thí sinh Đào Đăng Khoa, học sinh lớp 9 Trường THCS Tứ Liên, sẽ được một học sinh lớp 8 cùng trường hỗ trợ chép bài trong những ngày thi.

Khoa sẽ được bố trí ngồi một phòng thi riêng. Khi bắt đầu làm bài thi, cán bộ coi thi sẽ bật máy ghi âm được gia đình chuẩn bị và đã được an ninh kiểm tra trước khi mang vào phòng thi để ghi âm lại phần bài làm do thí sinh đọc cho học sinh lớp 8 chép bài. Hết giờ, cán bộ coi thi sẽ tắt máy ghi âm, thu bài thi và máy ghi âm.

Sau đó, máy ghi âm sử dụng suốt quá trình thi cùng biên bản ghi nhớ sẽ được niêm phong và gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, thí sinh Đào Đăng Khoa cho biết em đặt nguyện vọng vào Trường THPT Tây Hồ. "Bị gãy tay buộc phải nhờ bạn chép bài hộ nên em rất lo, sợ bạn không hiểu ý mình hoặc lỡ miệng hỏi bạn thì sẽ vi phạm quy chế thi", Khoa chia sẻ.

Khoa cũng cho biết học sinh chép bài hộ em là do nhà trường đề xuất, em không quen biết từ trước.

Tác giả: NGUYÊN BẢO

Nguồn tin: Báo tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP