Pháp luật

Hơn 200 cảnh sát truy bắt được phạm nhân sau 7 giờ trốn khỏi trại giam Z30D Bộ Công an

Phạm nhân Hồ Văn Đặng đang chấp hành án 3 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích" tại Khu 09, trại giam Z30D Bộ Công an nhưng chỉ sau hơn một tháng đã trốn trại

Chiều 27-9, lãnh đạo Trại giam Z30D Bộ Công an (Trại giam Thủ Đức - đặt tại huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) cho biết vào khoảng 16 giờ 45 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt được phạm nhân Hồ Văn Đặng, đối tượng trốn khỏi nơi giam giữ trong lúc đang lao động tại trại.

Cảnh sát bắt giữ Hồ Văn Đặng


Như vậy, chỉ sau 7 giờ bỏ trốn, Hồ Văn Đặng đã bị bắt giữ, đưa về lại trại giam Z30D.

Phạm nhân Hồ Văn Đặng


Trước đó, như Người Lao Động đã thông tin, phạm nhân Hồ Văn Đặng (SN 1991, trú thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân) khi đang thụ án tại trại giam Z30D đã bỏ trốn khỏi nơi giam giữ vào sáng 27-9. Hơn 200 cảnh sát đã phong tỏa nhiều hướng để vây bắt đối tượng này.

Được biết, phạm nhân Hồ Văn Đặng đang chấp hành án 3 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích" tại Khu 09, Z30D nhưng chỉ sau hơn một tháng đã trốn trại.

Tác giả: Châu Tỉnh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP