Pháp luật

Hơn 50 cảnh sát vây bắt nghi phạm giết người vì mâu thuẫn khi lấy mật ong

Lò Văn Chum đến lán nương của một người đàn ông ở thị trấn Ít Ong (Sơn La) để lấy mật ong thì bị phát hiện nên đã dùng rìu đánh gia chủ tử vong.

Nghi phạm Lò Văn Chum tại cơ quan công an - Ảnh: ANH CHUYÊN

Chiều 21-3, Công an huyện Mường La (Sơn La) cho biết đang tạm giữ hình sự Lò Văn Chum (25 tuổi, trú tại thị trấn It Ong, huyện Mường La) để điều tra về hành vi giết người.

Theo điều tra, khoảng 12h cùng ngày, Công an thị trấn Ít Ong nhận được tin báo về việc ông Lò Văn Inh (69 tuổi, thị trấn Ít Ong) tử vong tại lán nương ở tiểu khu Ít Bon, thị trấn Ít Ong, trên thân thể có nhiều vết thương.

Công an huyện Mường La huy động 30 chiến sĩ rà soát và xác định được nghi phạm là Lò Văn Chum.

Tiếp đó, Công an tỉnh Sơn La chỉ đạo Phòng cảnh sát cơ động tăng cường thêm 24 cảnh sát và chó nghiệp vụ phối hợp truy bắt nghi phạm.

Đến 15h cùng ngày, công an bắt được Chum khi nghi phạm đang lẩn trốn gần hiện trường.

Tại cơ quan công an, Chum khai sáng 21-3 đi bộ đến lán nương của ông Inh để lấy mật ong thì bị phát hiện nên xảy ra mâu thuẫn. Chum sau đó dùng rìu có sẵn ở lán nương đánh liên tiếp vào đầu khiến ông Inh tử vong tại chỗ.

Tác giả: Danh Trọng

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP