![]() |
Mây đen và biển động dữ dội tại cảng Victoria, Hong Kong ngày 20-7 - Ảnh: AFP |
Theo báo South China Morning Post (SCMP), mức cảnh báo bão cấp 10 tương đương với vận tốc gió trung bình từ 118km/h.
Lần gần nhất Hong Kong phát cảnh báo cấp 10 là khi siêu bão Saola đổ bộ năm 2023, khiến 86 người bị thương, gây sạt lở đất và làm hàng nghìn cây xanh ngã đổ.
Tính đến hiện tại, bão Wipha đã làm 1 người bị thương và buộc hơn 198 người phải sơ tán tìm nơi trú ẩn.
Trước đó, trong sáng sớm nay 20-7, cơ quan chức năng ở Hong Kong cũng đã nâng mức cảnh báo lên cấp 9, chỉ 7 giờ sau khi tín hiệu cấp 8 được phát đi.
Cơ quan quản lý sân bay Hong Kong đã hủy khoảng 500 chuyến bay cuối tuần, khiến 100.000 hành khách bị mắc kẹt.
Nếu bão di chuyển ra khỏi thành phố, khoảng 400 chuyến bay có thể được nối lại trong chiều cùng ngày.
Một số tuyến tàu điện ngầm MTR tạm dừng hoạt động, trong khi hầu hết các dịch vụ xe buýt và phà đều ngưng chạy do ảnh hưởng của bão.
Theo CGTN, cầu Hong Kong - Chu Hải - Macao, một trong những cầu vượt biển dài nhất thế giới, cũng bị đóng vào sáng 20-7 để phòng tránh rủi ro.
Các hoạt động giáo dục như lớp học đặc biệt hay sự kiện tại trường học đều phải tạm dừng nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh và giáo viên.
![]() |
Người đàn ông vật lộn với chiếc ô bị cản do gió mạnh tại Hong Kong - Ảnh: REUTERS |
![]() |
Người dân Hong Kong đi bộ khi cơn bão sắp đổ bộ ngày 20-7 - Ảnh: REUTERS |
![]() |
Một chiếc taxi chạy trên đường phố Hong Kong, xung quanh là cây cối đổ nát do bão Wipha ngày 20-7 - Ảnh: REUTERS |
Tác giả: Khánh Quỳnh
Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ