Tin trong tỉnh

Huyện miền núi ở Nghệ An ngổn ngang sau trận giông lốc lớn

Trận giông lốc diễn ra chiều qua ở huyện vùng cao Tương Dương (Nghệ An) khiến nhiều ngôi nhà bị tốc mái, cây cối gãy đổ ngổn ngang.

Chiều 1/6, trên địa bàn huyện Tương Dương (Nghệ An) xảy ra mưa to kèm giông lốc. Trận mưa giông làm thiệt hại nhà cửa, cây cối ở một số nơi tại thị trấn Thạch Giám, xã Tam Thái, Xá Lượng... (Ảnh: Đình Tuân)

Tại địa bàn thị trấn Thạch Giám, cơn mưa kèm theo gió mạnh kéo dài khoảng 30 phút, làm một số nhà dân bị tốc mái, nhiều cây xanh bị gãy đổ. (Ảnh: Đình Tuân)

Nhiều cây xanh, cột đèn chiếu sáng bị giông lốc quật ngã. (Ảnh: Đình Tuân)

Theo người dân thị trấn Thạch Giám, trên địa bàn nhiều năm nay chưa xuất hiện đợt giông lốc nào mạnh như lần này. (Ảnh: Đình Tuân)

Tấm bảng tuyên truyền được lắp đặt kiên cố bên quốc lộ 7 bị gió quật ngã. (Ảnh: Đình Tuân)

Quốc lộ 7 ngổn ngang cành cây gãy. (Ảnh: Đình Tuân)

Ngay trong chiều 1/6 và sáng 2/6, chính quyền địa phương đã huy động nhiều cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng công an giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả, dọn dẹp đường sá. (Ảnh: Đình Tuân)

Chính quyền địa phương cùng người dân dọn dẹp, cắt và di chuyển cành cây chắn ngang đường. (Ảnh: Đình Tuân)

Chính quyền huyện Tương Dương đang thống kê thiệt hại sau giông lốc. (Ảnh: Đình Tuân)

Tác giả: Phạm Tâm

Nguồn tin: Báo Giáo dục & Thời đại

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP