Trong nước

Khánh thành công trình Tượng “Bác Hồ về thăm quê”: Làm cho mọi người luôn thấy Bác như bên ta mỗi ngày

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung khẳng định việc hoàn thành công trình tượng Bác không chỉ góp phần làm phong phú thêm không gian văn hóa tại Làng Sen và Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn, Nghệ An), mà còn mang giá trị tinh thần sâu sắc...

Tối 15/5, tỉnh Nghệ An phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Công an trang trọng tổ chức Khai mạc Lễ hội Làng Sen toàn quốc 2025 và Khánh thành công trình Tượng “Bác Hồ về thăm quê,” chào mừng kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Tham dự có Tổng Bí thư Tô Lâm; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành liên quan; lãnh đạo Quân khu 4 và lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương cùng đại diện lãnh đạo tỉnh đã cắt băng khánh thành Tượng đài "Bác Hồ về thăm quê" tại tỉnh Nghệ An.

Phát biểu tại sự kiện, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh việc hoàn thành công trình tượng Bác không chỉ góp phần làm phong phú thêm không gian văn hóa tại Làng Sen và Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, mà còn mang giá trị tinh thần sâu sắc. Hình ảnh Bác Hồ trở về thăm quê được khắc họa sinh động, như nhắc nhở mỗi người con xứ Nghệ luôn cảm nhận được sự hiện diện gần gũi của Người – vị lãnh tụ vĩ đại với trái tim yêu thương bao la và tình cảm sâu nặng với quê hương “nghĩa trọng tình cao."

Ông Trung cho hay Lễ hội Làng Sen cấp tỉnh và Quốc gia là một sự kiện chính trị, văn hoá có ý nghĩa quan trọng trong đời sống Nhân dân với sự hưởng ứng đầy tình cảm, trách nhiệm của các tỉnh, thành trong cả nước và sự tham gia của bạn bè quốc tế. (Trong ảnh là các đại biểu tham dự sự kiện).

Công trình Tượng “Bác Hồ về thăm quê” là món quà đầy ý nghĩa mà lực lượng Công an nhân dân trân trọng tặng Đảng bộ và nhân dân Nghệ An - quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Công trình được xây dựng ngay bên gốc đa cổ thụ của Làng Sen, nơi trong hai lần Bác về thăm quê ngắn ngủi sau bao năm xa cách, Người đã xúc động bồi hồi gặp gỡ, ân cần trò chuyện, biểu dương khích lệ và dặn dò bà con quê nhà luôn giữ gìn đoàn kết, gương mẫu, giúp đỡ nhau tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, làm cho dân giàu, nước mạnh.

Tổng Bí thư tặng tác phẩm điêu khắc ánh sáng “Việt Nam - những trang sử vàng” cho Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Tác phẩm được thiết kế theo hình dáng cuốn sách lịch sử, khắc họa nổi bật câu nói “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” - chân lý bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tác phẩm có chiều rộng 1.945mm, cao 2.025mm, 79 trang sách - tượng trưng cho các dấu mốc lịch sử thiêng liêng và cuộc đời 79 mùa xuân của Bác Hồ.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, Lễ hội Làng Sen cấp tỉnh và Quốc gia là một sự kiện chính trị, văn hoá có ý nghĩa quan trọng trong đời sống Nhân dân với sự hưởng ứng đầy tình cảm, trách nhiệm của các tỉnh, thành trong cả nước và sự tham gia của bạn bè quốc tế.

Lễ hội Làng Sen năm nay được tổ chức quy mô toàn quốc, với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi, ý nghĩa, hứa hẹn mang đến không gian nghệ thuật sống động, đa sắc màu văn hóa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam; thể hiện tình cảm thiêng liêng, lòng biết ơn sâu nặng, niềm tin son sắt của đồng bào cả nước, Kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế mừng sinh nhật Bác Hồ kính yêu.

"Đây cũng là dịp để tỉnh nhà giới thiệu đến quý khách hình ảnh một Nghệ An nỗ lực, năng động trong phát triển kinh tế, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa xứ Nghệ; đã và đang quyết tâm hoàn thành được mong mỏi của Bác Hồ đối với quê hương “làm cho Nghệ An mau trở thành một trong những tỉnh khá nhất ở miền Bắc”; và tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt 5 nhiệm vụ quan trọng mà đồng chí Tổng Bí thư đã chỉ đạo trong buổi làm việc sáng nay với tập thể lãnh đạo tỉnh, đưa Nghệ An trở thành một cực tăng trưởng của cả nước," ông Trung cho biết.

Trong chuyến thăm và làm việc tại Nghệ An, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương đã đến dâng hoa, dâng hương tại Đền Chung Sơn - Đền thờ Gia tiên Bác Hồ và tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Kim Liên, thành kính dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với song thân phụ mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh và những người thân yêu trong gia đình của Người.

Cùng đi với Tổng Bí thư có các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành liên quan; lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

Ngôi đền linh thiêng được khánh thành vào ngày 16/5/2020 sau 8 năm xây dựng, đúng dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Làng Sen - nơi sinh ra và nuôi dưỡng những năm tháng tuổi thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã trở thành quê chung rất đỗi thân thương, là niềm tự hào của mỗi người dân đất Việt và là nơi được đón nhiều du khách quốc tế về thăm.

Về với Kim Liên, mỗi người dân đều lắng sâu tấm lòng thành kính, xúc động, tự hào và biết ơn vô hạn công lao to lớn của Bác Hồ - “Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, Nhân dân ta, non sông đất nước ta.”

Học sinh tham quan Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn, Nghệ An). (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)

"Về với Kim Liên, du khách, bạn bè quốc tế lại có dịp hiểu hơn về thân thế, sự nghiệp vĩ đại của Người; ngưỡng mộ tầm vóc to lớn về tư tưởng nhân văn, tình đoàn kết quốc tế cao cả của người Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới - Hồ Chí Minh," ông Trung nhấn mạnh.

Trong ảnh là ngôi nhà tranh của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc- thân phụ Bác, nơi gắn bó với tuổi thơ của Bác Hồ và hoa sen quê Bác.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh nhấn mạnh từ nay, trong quần thể không gian Làng Sen và Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên có thêm công trình vô cùng có ý nghĩa. Sự hiện diện của bức tượng Bác về thăm quê làm cho mọi người luôn thấy Bác như vẫn bên ta mỗi ngày, với trái tim yêu thương mênh mông và tình cảm thiêng liêng với quê hương “nghĩa trọng tình cao”; nhắc nhở mỗi chúng ta luôn ghi nhớ và cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa để xây dựng quê hương ta, đất nước ta “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” vững bước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên khát vọng hùng cường, hội nhập toàn diện và đổi mới sâu rộng của đất nước./.

Nguồn tin: vietnamplus.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP