Thế giới

Lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump chấp nhận lời mời thăm chính thức

Theo hãng tin Sputnik cùng nhiều hãng thông tấn khác, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã chấp nhận lời mời đến thăm Mỹ của Tổng thống Donald Trump, và đáp lại ông Trump cũng đồng ý đến thăm Bình Nhưỡng theo lời mời của ông Kim.

Hãng tin KCNA của Triều Tiên cho biết: “Ông Kim Jong-un đã mời ông Trump đến thăm Bình Nhưỡng vào một thời điểm thích hợp, còn ông Trump đã mời ông Kim Jong-un tới Mỹ. Hai nhà lãnh đạo đã chấp nhận lời mời của nhau và hiểu rõ rằng đây sẽ là một sự kiện quan trọng nữa trong quan hệ giữa Triều Tiên và Mỹ”.

Lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump bắt tay thân mật với nhau.

Báo Rodong Sinmun của Triều Tiên thì nói rằng hai nhà lãnh đạo “đã vui mừng chấp nhận lời mời đến thăm” đất nước của nhau. Ông Trump cũng nói rằng ông “chắc chắn” sẽ mời ông Kim Jong-un đến thăm Nhà Trắng.

Vào ngày 12/6, ông Trump và ông Kim đã có một cuộc gặp mặt lịch sử và hai bên đã cùng nhau bày tỏ mong muốn thiết lập quan hệ song phương mới và xây dựng hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên. Thêm vào đó, ông Kim cũng tái khẳng định cam kết sẽ tiến hành phi hạt nhân hóa để được sự đảm bảo an ninh từ Washington.

Rodong Sinmun đã khen ngợi “mong muốn của nhà lãnh đạo hai quốc gia nhằm chấm dứt quan hệ thù địch giữa Triều Tiên và Mỹ” và đã đưa ra những điểm chính trong thỏa thuận được ký kết sau cuộc gặp mặt 12/6.

Không chỉ có vậy, báo này cũng đề cao việc “ông Trump bày tỏ ý định muốn ngừng cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc”, điều không được nhắc đến trong thỏa thuận. Tuy vậy, một phát ngôn viên của lực lượng quân đội Mỹ tại Hàn Quốc vào ngày 12/6 đã phủ nhận đưa ra bất kỳ mệnh lệnh nào có liên quan đến tuyên bố của ông Trump.

Ngoài ra Rodong Sinmun cho biết ông Trump “đã đồng ý đảm bảo an ninh” cho Triều Tiên và “dỡ bỏ lệnh cấm vận đối với đất nước” theo thời gian. Mặc dù Mỹ đã nhiều lần tuyên bố rằng việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt sẽ không diễn ra ngay lập tức và sẽ chỉ được thực hiện nếu Triều Tiên thực hiện hoạt động phi hạt nhân hóa được kiểm chứng, bài báo nói rằng Triều Tiên sẽ có những bước đi tích cực “nếu phía Mỹ thể hiện nỗ lực nhằm xây dựng lòng tin”.

Sau cuộc gặp mặt, hãng tin KCNA cho biết lãnh đạo Kim Jong-un nói rằng Triều Tiên và Mỹ nên gấp rút ngừng các hoạt động quân sự nhằm vào nhau. Về phần mình, Tổng thống Trump cũng hoan nghênh cuộc gặp mặt này và nói rằng ông đã thân thiết hơn với lãnh đạo Triều Tiên.

Được biết, lãnh đạo Kim Jong-un đã nói rằng tuyên bố chung mà hai bên đã ký kết đã thể hiện “cam kết thiết lập quan hệ giữa Mỹ và Triều Tiên”. Ông cũng nói rằng hai nước “nên nỗ lực hạn chế những hành động thù địch dựa trên sự thông hiểu lẫn nhau, và có những bước hợp pháp để đảm bảo điều này”. Trước mắt, tuyên bố chung không đề cập đến bất kỳ biện pháp pháp lý cụ thể nào, song ông Trump cho biết hai bên có thể thảo luận thêm trong các cuộc gặp mặt trong tương lai.

Cả ông Kim và ông Trump giờ đây khen ngợi lẫn nhau sau cuộc gặp mặt. Rodong Sinmun cho biết lãnh đạo Triều Tiên “đánh giá rất cao lòng thành và sự nhiệt tình của Tổng thống nhằm giải quyết vấn đề theo cách thiết thực thông qua đối thoại và đàm phán, xa rời quá khứ thù địch giữa hai bên”.

Tổng thống Trump cũng khen ngợi lãnh đạo Triều Tiên khi hai người đứng chụp hình cùng nhau sau cuộc gặp mặt. Ông nói rằng ông Kim là “một nhà đàm phán có năng lực, rất thông minh” và rằng ông có “tính cách đáng nể”.

Tác giả: Anh Tuấn (lược dịch)

Nguồn tin: infonet.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP