Tin trong tỉnh

Lễ phát động “Nông dân với an toàn giao thông” năm 2023

Sáng 19/4, tại xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức Lễ phát động “Nông dân với an toàn giao thông” năm 2023.

Tham dự lễ có các đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo UBND huyện Nghi Lộc; cán bộ và nhân dân xã Nghi Trung.

Đại biểu tham dự lễ phát động

Trong những năm qua, tai nạn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh liên tục giảm được 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương. Tuy nhiên, tình hình trật tự an toàn giao thông và tai nạn giao thông vẫn đang diễn biến phức tạp.

Thông qua các tiết mục văn nghệ truyền tải thông điệp về việc chấp hành pháp luật trật tự ATGT

Cơ sở hạ tầng giao thông ngày càng được mở rộng, nâng cấp; phương tiện tham gia giao thông ngày càng tăng lên, trong khi ý thức tham gia giao thông, kỹ năng điều khiển phương tiện của một bộ phận người dân còn hạn chế, dẫn đến tình trạng vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn nông thôn còn diễn ra phổ biến như: Vi phạm quy định về tốc độ, nồng độ cồn; người ngồi trên mô tô, xe gắn máy không có Giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm; điều khiển xe từ đường nhánh ra đường chính không giảm tốc độ, không chú ý quan sát; vượt xe khác không đảm bảo an toàn; chở hàng hóa cồng kềnh; chăn thả gia súc, gia cầm, phơi nông sản, mua bán họp chợ trên đường giao thông; điều khiển phương tiện không đảm bảo kỹ thuật, quá niên hạn sử dụng, xe công nông, máy kéo tham gia…

Đ/c Võ Văn Phong – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu phát động phong trào “Nông dân với an toàn giao thông“ năm 2023

Phong trào “Nông dân với an toàn giao thông“ được Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức nhằm truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT đến toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân; góp phần tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của mỗi người trong xây dựng Văn hóa giao thông, hướng tới một xã hội trật tự, kỷ cương và an toàn.

Các thành viên tham gia mô hình “Đoạn đường nông dân tự quản an toàn giao thông” của xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc ra mắt tại buổi lễ

Ban Tổ chức tặng quà cho các thành viên tham gia mô hình “Đoạn đường nông dân tự quản an toàn giao thông” của xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc

Các đại biểu tham quan Đoạn đường nông dân tự quản an toàn giao thông tại xã Nghi Trung

Đoạn đường có chiều dài 05 km - bắt đầu từ xóm 8 đến xóm 10 có lưu lượng phương tiện, người tham gia giao thông đông được cán bộ, hội viên nông dân xã Nghi Trung nhận tự quản ATGT

Tại buổi lễ, xã Nghi Trung đã ra mắt mô hình “Đoạn đường nông dân tự quản an toàn giao thông” với chiều dài đoạn đường 05km (bắt đầu từ xóm 8 đến xóm 10). Mô hình được xây dựng nhằm phát huy vai trò tích cực, chủ động trên tinh thần tự nguyện của cán bộ, hội viên, nông dân trong việc tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; giữ cho tuyến đường xanh – sạch – đẹp – an toàn.

Đ/c Phan Huy Chương – Phó Trưởng ban chuyên trách Ban ATGT tỉnh phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phan Huy Chương – Phó Trưởng ban chuyên trách Ban ATGT tỉnh đề nghị Ban ATGT các huyện, thành phố, thị xã cùng các tổ chức đoàn thể xã hội tại địa phương tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền sâu rộng tới nhân dân. Đặc biệt là Ban ATGT huyện Nghi Lộc phối hợp với Hội Nông dân các cấp quan tâm chỉ đạo, xây dựng và nhân rộng mô hình “Đoạn đường nông dân tự quản về an toàn giao thông” trên địa bàn quản lý; đảm bảo hiệu quả, thiết thực, sâu rộng, thu hút hội viên nông dân tham gia công tác bảo đảm trật tự ATGT thường xuyên, liên tục, với sự đồng thuận, ý chí quyết tâm cao; gắn kết với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn.

Đ/c Nguyễn Bá Điệp – Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc phát biểu hưởng ứng xây dựng phong trào “Nông dân với an toàn giao thông” trên địa bàn huyện

Hội Nông dân tỉnh tiếp tục quan tâm, chỉ đạo tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông đến hội viên nông dân; tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình, câu lạc bộ Nông dân với An toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; gắn xây dựng Văn hóa giao thông với chương trình Nông thôn mới, từng bước thay đổi căn bản nhận thức của người tham gia giao thông.

Ban Tổ chức tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị tai nạn giao thông trên địa bàn xã Nghi Trung

Phó Trưởng ban chuyên trách Ban ATGT tỉnh cũng đề nghị mỗi cán bộ, hội viên Hội nông dân nâng cao ý thức của bản thân về bảo đảm trật tự ATGT trên tinh thần “Thượng tôn pháp luật để xây dựng Văn hóa giao thông”. Cùng chung tay xây dựng Văn hóa giao thông; tuyên truyền, giáo dục người thân tự giác chấp hành pháp luật về giao thông; không điều khiển phương tiện giao thông khi đã sử dụng rượu, bia và không ngồi trên các phương tiện do người lái xe đã sử dụng bia, rượu điều khiển; không sử dụng lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán; không lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ; tuân thủ pháp luật khi bị xử lý các hành vi vi phạm trật tự ATGT...

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP