Tin trong tỉnh

Lớp học sỹ số 6 ở điểm trường rẻo cao

Điểm trường rẻo cao ấy còn bộn bề khó khăn, nhưng vào mỗi ban mai, tiếng trống giục học trò vẫn là âm thanh vui tươi nhất ở bản Kẻo Bắc, xã Na Ngoi (Kỳ Sơn, Nghệ An).

Đứng chân trên bản Kẻo Bắc- một bản người Mông bên dãy núi Pù Xai Lai Leng, cao nhất Nghệ An, điểm lẻ của Trường TH Na Ngoi 1 còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Điểm trường chỉ có 37 học trò và 4 thầy cô giáo đang dạy học, sinh hoạt trong các phòng học và ký túc xá do giáo viên và phụ huynh tự tay xây dựng Ảnh: Hồ Phương

Điểm trường có 4 lớp gồm 1, 3, 4, 5. Khối lớp 5 ở đây chỉ có 6 học sinh. Năm học 2017 -2018 bản không có khối lớp 2. Ảnh: Hồ Phương

Tình trạng học sinh vắng học ở đây thường rất ít xảy ra. Có được điều này là bởi công tác vận động chống bỏ học giữa chừng rất được chuyên tâm. Ảnh: Hữu Vi

Thầy Nguyễn Quang Huy, Hiệu trưởng Trường TH Na Ngoi 1 chia sẻ : Việc vận động học sinh không bỏ học gặp một số khó khăn bởi đại bộ phận người dân nơi đây rất nghèo. Họ thậm chí không đủ điều kiện để sắm đồ dùng học tập cho con em. Ảnh: Hồ Phương

Căn bếp tập thể của 4 thầy, cô giáo ở bản Kẻo Bắc. Ảnh: Hữu Vi

Thế nhưng những khó khăn đó dường như không khiến các thầy cô giáo cảm thấy nao núng mà luôn tận tâm với từng tiết dạy. Ảnh: Hồ Phương

Tiếng trống trường vẫn vang lên đều đặn mỗi ngày. Ảnh: Hồ Phương

Và hào hứng những buổi tập thể dục giữa giờ. Ảnh: Hữu Vi

Tác giả: Hồ Phương - Hữu Vi

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP