Quá trình điều tra, Cơ quan Công an xác định: Do không có công ăn việc làm ổn định lại cần tiền để trả nợ và tiêu xài cá nhân nên Quách Thị Nương đã đăng lên các trang mạng xã hội như Zalo, Facebook thể hiện là mình đang có các mối quan hệ làm ăn buôn bán rất tốt về các mặt hàng như hươu, nhung hươu và các loại thảo dược khác…
Sau đó Nương làm quen, kết bạn với nhiều người rồi đưa ra các thông tin không có thật về việc mình đang có mối hàng lớn về hươu, nhung hươu… có thể thu về mức lợi nhuận rất cao chỉ trong một thời gian ngắn và kêu gọi họ đầu tư góp vốn để buôn bán.
![]() |
Đối tượng Quách Thị Nương tại Cơ quan Công an. |
Khi tạo được niềm tin thì đã có nhiều người tin tưởng và chuyển tiền cho Nương để “đầu tư buôn bán”, tuy nhiên Nương đã không dùng để buôn bán theo thỏa thuận mà đã chiếm đoạt tiền để sử dụng vào mục đích cá nhân.
Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 7/2023 đến tháng 10/2024, Quách Thị Nương đã lừa đảo chiếm đoạt của chị Ng.T.T (trú tại huyện Gia Viễn), chị Đ.T.T.H, chị T.T.L và chị P.T.M (cùng trú tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) với tổng số tiền gần 13 tỷ đồng.
Hiện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
Tác giả: Quốc Huy - Đức Thắng
Nguồn tin: cand.com.vn