Trong nước

Miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai

Ngày 28/12, tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ đối với 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Gia Lai vừa có Thông cáo báo chí về kết quả Kỳ họp thứ mười (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026).

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 và Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm các ông Đỗ Tiến Đông, Hồ Phước Thành và Kpă Thuyên.

HĐND tỉnh Gia Lai miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 (Ảnh: L.K).

Kết quả, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với các ông Đỗ Tiến Đông, Hồ Phước Thành (lý do: được cơ quan có thẩm quyền bố trí công tác khác), Kpă Thuyên (lý do: để giải quyết chế độ nghỉ hưu theo nguyện vọng).

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh cũng miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Phạm Duy Du, nguyên Giám đốc Sở TN-MT (đã có quyết định nghỉ hưu từ tháng 11/2022).

Trước đó, ngày 19/12, Ban Chấp hành Tỉnh ủy Gia Lai đã thống nhất cho các ông Đỗ Tiến Đông, Hồ Phước Thành và ông Kpă Thuyên, là ba Phó Chủ tịch UBND tỉnh thôi các chức vụ hiện tại.

Cụ thể, ông Đỗ Tiến Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thôi tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; thôi giữ chức Phó Bí thư Ban cán sự đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026; thôi giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 và bố trí công tác khác theo nguyện vọng.

Ông Hồ Phước Thành, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; thôi giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 và bố trí công tác khác theo nguyện vọng.

Riêng ông Kpă Thuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; thôi giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 và cho nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng.

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã có thông cáo, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh Gia Lai đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, để UBND tỉnh và một số tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, đấu thầu, nhà ở, bảo vệ và phát triển rừng trong việc thực hiện một số dự án trên địa bàn tỉnh; báo cáo không trung thực với các cơ quan cấp trên khi đề xuất phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sân golf Đắk Đoa.

Đối với những sai phạm trên, Ban Bí thư kỷ luật Cảnh cáo đối với các ông Đỗ Tiến Đông, ông Kpă Thuyên, ông Hồ Phước Thành.

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh cũng đã ký các quyết định kỷ luật Cảnh cáo về mặt chính quyền đối với 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nêu trên.

Ông Võ Ngọc Thành - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai - bị cách chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai và Bí thư Ban cán sự đảng UBND tỉnh Gia Lai các nhiệm kỳ 2016 - 2021, 2021 - 2026. Vào tháng 10, ông Võ Ngọc Thành đã xin nghỉ hưu trước tuổi.

Tác giả: Phạm Hoàng

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP