Pháp luật

Một Trưởng ban công tác Mặt trận bị đâm tử vong khi can ngăn hàng xóm cãi nhau

Một Trưởng ban công tác Mặt trận thôn ở xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa nghi bị đâm tử vong khi can ngăn hàng xóm cãi nhau.

Sáng 20/11, một lãnh đạo Công an huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) xác nhận, đang phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Khánh Hòa điều tra vụ án mạng khiến một Trưởng ban công tác Mặt trận thôn tử vong.

Nghi can T.V.Đ tại thời điểm gây án. Camera của người dân ghi lại

Nạn nhân được xác định là ông N.M (SN 1953, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Đông Dinh, xã Diên Toàn) và nghi phạm được xác định là T.V.Đ (hàng xóm nhà ông M).

Theo thông tin ban đầu, vào tối 16/11, Đ. vác dao qua nhà hàng xóm để nói chuyện. Nghe hai bên lời qua tiếng lại, ông M. nhà sát bên qua can ngăn thì bị Đ. dùng dao chém tử vong. Nhận được tin báo, cơ quan công an đã nhanh chóng khống chế, bắt giữ đối tượng Đ. để phục vụ điều tra.

Nghi can T.V.Đ bị bắt sau khi gây án. Ảnh công an cung cấp.

Một đại diện UBND xã Diên Toàn cho biết, sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương, các đoàn thể đã phối hợp với gia đình để tổ chức mai táng cho ông N.M.

Tác giả: Lữ Hồ

Nguồn tin: Báo Tiền Phong

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP