Xã hội

Mua 5 con hổ đã chết từ Lào về dùng và tiêu thụ thì bị bắt giữ

Mua 5 con hổ đã chết từ Lào về sử dụng, còn lại để bán cho người có nhu cầu, Nguyễn Tiến Dũng đã bị lực lượng chức năng Hà Tĩnh bắt giữ.

Trưa 27-12, tin từ Công an huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố và lệnh tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Tiến Dũng (SN 1973, ngụ tổ dân phố 5, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn) về tội: "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm".

5 hổ (đã chết được cấp đông) được phát hiện tại nhà Dũng


Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào khoảng 9 giờ ngày 21-12, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ, Công an huyện Hương Sơn phối hợp Công an thị trấn Tây Sơn phát hiện, bắt quả tang tại nhà ở của Dũng đang tàng trữ 5 con hổ (đã chết được cấp đông).

Tại bản giám định số 2251 ngày 22-12-2023 của Viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật kết luận: 5 động vật trên là loài hổ.

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, Dũng khai nhận số hổ đã chết trên được Dũng mua từ Lào về sử dụng, còn lại bán cho người có nhu cầu.

Dũng và tang vật là pháo hoa được phát hiện trên xe


Ngoài ra, quá trình mở rộng điều tra vụ án, cơ quan điều tra còn làm rõ Dũng cất giấu pháo trên ô tô mang BKS Lào. Tiến hành kiểm tra phương tiện, cơ quan chức năng phát hiện 6 hộp pháo hoa loại 36 quả, 6 bịch pháo bi (khối lượng khoảng 11,4kg).

Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng, đồng thời hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Vĩnh Gia

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP