Xã hội

Mưa bão Wipha có thể tác động tới 18 tỉnh, thành

Dự báo Wipha (bão số 3) là cơn bão đầu tiên đổ bộ vào nước ta. Dù gió có thể không lớn như Yagi, nhưng mưa khả năng cao xảy ra trên diện khá rộng, tác động tới 1.713 xã thuộc 18 tỉnh thành từ phía bắc Hà Tĩnh trở ra.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp chủ trì họp ứng phó bão Wipha - Ảnh: C.TUỆ

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh như trên khi kết luận cuộc họp với các bộ, ngành ứng phó bão Wipha chiều 18-7.

Theo ông Hiệp, dự báo rạng sáng mai (19-7) bão sẽ vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 3 trong năm nay, và khoảng từ chiều 21-7 bão bắt đầu tác động đến đất liền nước ta.

"Hiện nay đường đi dự báo còn có thể chênh nhau, nhưng có một số điểm dự báo chụm lại là bão có tác động gió, mưa, ngập lụt, sạt lở đến Việt Nam.

Thứ hai, gió bão khi vào đất liền có thể không lớn như Yagi, nhưng mưa diện rộng và khả năng xảy ra hai đợt mưa lớn do bão và do rãnh thấp trong khoảng từ ngày 21 đến 25-7.

Thứ ba, bão Wipha tác động vào đúng dịp nghỉ hè nên các hoạt động xã hội, du lịch rất nhiều. Đây cũng là thời điểm bắt đầu vụ sản xuất tôm, cá, lúa, một số loại trái cây cho dịp Tết…

Thứ tư, hiện nay mực nước các hồ chứa ở bắc Hà Tĩnh trở ra ở mức cao, từ 55-85%, có hồ tới 90% nên nếu mưa lớn lo sẽ lặp lại câu chuyện như thủy điện Thác Bà năm trước", ông Hiệp lưu ý.

Đồng thời đề nghị Cục Khí tượng thủy văn tăng cường nhân lực, vật lực và phối hợp quốc tế để tập trung dự báo, cảnh báo tốt nhất diễn biến tác động do mưa bão Wipha.

Ông Hiệp cũng nhấn mạnh đây là cơn bão đầu tiên đổ bộ dù gió khả năng không lớn, mưa khả năng cao, diện khá rộng, tác động tới 1.713 xã thuộc 18 tỉnh, thành phố từ phía bắc Hà Tĩnh trở ra.

Dự báo vị trí và hướng di chuyển bão Wipha lúc 13h chiều 18-7 - Ảnh: NCHMF


Ông đề nghị Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai phối hợp các đơn vị của bộ cử cán bộ có mặt tại các xã có nguy cơ cao bị ảnh hưởng do thiên tai để kiểm nghiệm lại vận hành, lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền hai cấp trong công tác phòng chống thiên tai, để từ đó rút kinh nghiệm.

Với hoạt động trên biển, ông Hiệp đề nghị lực lượng biên phòng thông báo kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn. Cục Thủy sản và Kiểm ngư rà soát lại các lồng bè nuôi trồng thủy hải sản và tổ chức thu tỉa để tránh thiệt hại, không để xảy ra trường hợp như bão Yagi.

Với đất liền, các địa phương cần rà soát lại các khu vực có nguy cơ sạt lở đất vì từ đầu năm đến nay liên tục xảy ra sạt lở. Cùng với đó rà soát các công trình giao thông, công trình nhà nước đang thi công ở miền Bắc để bảo đảm an toàn cho người, tài sản.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, nhất là công an xã sẵn sàng lực lượng ứng phó, cứu hộ cứu nạn khi có tình huống.

"Chúng tôi cũng rất quan ngại ngập úng ở một loạt đô thị do mưa bão gây ra. Từ đầu năm đến nay, nhiều đô thị đã xảy ra ngập úng liên tục. Riêng Thái Nguyên xảy ra hai trận. Đô thị mà cứ mưa là ngập thì rất lo ngại, kể cả Hà Nội nguy cơ ngập úng rất cao, nên các địa phương phải lưu ý việc này", ông Hiệp nói.

Tác giả: Chí Tuệ

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP