Trong nước

Mưa rất to từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên-Huế

Dự báo từ nay đến ngày 13-10, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên-Huế có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 60-120 mm, có nơi trên 350 mm

Đêm qua và sáng sớm nay 11-10, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Phú Yên có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to đến mưa rất to.

Mưa to diễn ra ở khắp các tỉnh Trung Bộ


Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 10-10 đến 3 giờ ngày 11-10 có nơi trên 60 mm như: Phú Ốc (Thừa Thiên-Huế) 451, 8 mm, Húc Nghì (Quảng Trị) 71, 2 mm, Phổ Khánh (Quảng Ngãi) 71,2 mm, Vạn Long (Khánh Hoà) 67,6 mm, Ea M Doai (Đắk Lắk) 61,6 mm,…

Dự báo từ ngày 11-10 đến ngày 13-10, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 60-120 mm, có nơi trên 150 mm, riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên-Huế 150-300 mm, có nơi trên 350 mm.

Mưa lớn có khả năng mở rộng ra khu vực Nghệ An với lượng mưa phổ biến 70-150 mm, có nơi trên 250 mm.

Ngoài ra, chiều tối và tối ngày 11-10, ở khu vực từ Quảng Nam đến Bình Thuận; Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30 mm, có nơi trên 60 mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn ở khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên-Huế còn có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 14-10; từ khoảng đêm 12-10 mưa lớn có khả năng mở rộng ra khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa.

Ở vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6; ở vịnh Bắc Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6.

Ngoài ra, ngày và đêm 11-10, khu vực Bắc Biển Đông, Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.

Cảnh báo, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng biển cao 2-4 m.

Khu vực Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 28-30 độ C. Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm trời lạnh.

Khu vực Nam Bộ, nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 31-34 độ C.Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Tác giả: Văn Duẩn

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP