Pháp luật

Nghệ An: Bắt giữ kẻ chủ mưu lừa bán bạc giả cho 23 cửa hàng

Đỗ Xuân Luận sau khi lừa bán bạc giả cho 23 cửa hàng vàng bạc trên 9 huyện của tỉnh Nghệ An, thì bỏ về quê để tham gia đám cưới. Vì vậy, để tránh việc mọi người hoảng sợ, công an đã lập kế hoạch để bắt giữ Luận.

Ngày 31/7, Trung tá Nguyễn Đức Thịnh, Phó Trưởng Công an huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An xác nhận, đơn vị đang tạm giữ 3 đối tượng gồm Đỗ Xuân Luận (SN 1990), quê xã Yên Thắng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định; Nguyễn Đình Đức (SN 1999) và Nguyễn Thái Hòa (SN 2000), cùng trú xã Yên Sơn, huyện Đô Lương để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi sản xuất, lừa bán bạc giả tại các tiệm vàng bạc.

Trong đó, Đỗ Xuân Luận được xác định là kẻ chủ mưu, làm giả bạc theo tỷ lệ bạc 3 trộn 7 kẽm, rồi tráng tĩnh điện một lớp bạc bên ngoài để đánh lừa người dân. Do không thông thạo địa hình, Luận đã nhờ Đức và Hòa tiêu thụ tại địa bàn huyện Đô Lương.

Đối tượng Luận được xác định là kẻ chủ mưu (ảnh Công an Nghệ An).

Các đối tượng đã đi lừa bán thành công tại 23 tiệm vàng thuộc 9 huyện gồm: Đô Lương, Tân Kỳ, TX.Thái Hòa, Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, Thanh Chương, Nam Đàn, Yên Thành, Diễn Châu. Trước sự nghiêm trọng của vụ việc, Công an huyện Đô Lương đã lập chuyên án để điều tra, làm rõ.

Tuy nhiên, khi vừa thu thập đầy đủ chứng cứ thì Đỗ Xuân Luận bỗng nhiên trở về quê nhà tại tỉnh Nam Định để tham gia một đám cưới. Vì vậy, để bắt giữ đối tượng ban chuyên án quyết định cử một tổ công tác lên đường.

Yêu cầu đặt ra cho ban chuyên án là phải bí mật bởi đám cưới là nơi đông người, hơn nữa toàn là người nhà của đối tượng, nếu công khai có thể dẫn đến những sự cố không hay. Ngoài ra, yếu tố bất ngờ cũng phải đặt lên hàng đầu, nếu đối tượng phát hiện ra có thể dễ dàng bỏ trốn bởi thông thạo địa hình, lúc này việc truy đuổi sẽ vô cùng khó khăn.

Sau khi tính toán các phương án, tổ công tác quyết định nhờ ban Công an xã Yên Thắng mời đối tượng Đỗ Xuân Luận ra khỏi đám cưới. Tại đây, các trinh sát sẽ bủa lưới bao vây, khống chế rồi dẫn đối tượng về Nghệ An phục vụ công tác điều tra.

Đúng như kế hoạch, khi thấy công an thì Luận biết rằng không thể nào thoát được, ngoan ngoãn theo các trinh sát lên xe. Luận cũng hiểu rằng nếu chống cự thì gia đình, họ hàng và người dân ở quê sẽ biết những việc xấu xa đã làm ở Nghệ An.

“Sau khi đưa đối tượng rời đi, các trinh sát mới quay lại lần nữa để khám nghiệm nhà riêng của Luận tại tỉnh Nam Định. Tại đây, cơ quan công an đã thu giữ nhiều dây chuyền kim loại bạc giả, 1 máy hơi, 1 thùng dung môi tĩnh điện, các vật dụng khác dùng để đúc dây chuyền bạc”, Trung tá Nguyễn Đức Thịnh cho biết.

Đây là thủ đoạn mới của bọn tội phạm, nhìn qua mắt thường rất khó phân biệt đâu là bạc giả hay thật. Thậm chí, nhiều tiệm vàng có kinh nghiệm ở nhiều địa bàn tỉnh Nghệ An cũng bị các đối tượng “qua mặt”. Trung bình, một sợi dây các đối tượng kiếm lời từ 800.000 đồng – 1.200.000 đồng.

Hiện, Công an Đô Lương đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án.

Tác giả: Anh Ngọc

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

  Từ khóa: vàng bạc , Nghệ An , lừa đảo

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP