Tin trong tỉnh

Nghệ An có trên 27.000 xe ô tô đăng ký mới, lọt Top địa phương có nhiều ô tô cá nhân nhất

Thông tin từ phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An, trong năm 2022, số xe ô tô đăng ký mới trên địa bàn là 27.404, so với năm 2021 tăng 3.117 xe.

Nằm trong 10 tỉnh có nhiều hộ nghèo nhưng người dân Nghệ An lại là một trong số 10 địa phương mua nhiều xe ô tô nhất trong các năm 2021, 2022. Nhiều hơn một số nơi nằm trong top 10 địa phương giàu như Quảng Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đà Nẵng...

Một góc TP. Vinh (ảnh Hoàng Cường)

Theo Phòng cảnh sát giao thông tỉnh Nghệ An, từ ngày 01/01/2022- 31/12/2022, số xe ô tô đăng ký mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An là 27.404 xe. So với năm 2021 là 24.287 xe, tăng 3.117 xe.

Tính riêng từ ngày 01/01/2023 - 19/01/2023, số xe ô tô đăng ký mới là 1.830 xe.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện nay, tổng số phương tiện đang quản lý trên địa bàn tỉnh Nghệ An là 171.588 xe ô tô các loại, chưa kể mô tô, xe máy điện.

Không chỉ ở thành phố Vinh, việc mua ôtô lan ra nhiều địa phương trong tỉnh Nghệ An do những năm qua nhiều người đi làm ăn ở các địa phương khác, đi xuất khẩu lao động... có tiền gửi về mua xe, xây nhà lớn. Những người sở hữu ôtô cho rằng xe con là phương tiện phục vụ đi lại, giao dịch nên dù trả một lần hay trả góp, người dân vẫn cố gắng mua xe.

Tác giả: Hoàng Trinh

Nguồn tin: Báo Công Thương

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP