Tin trong tỉnh

Nghệ An: Đồng bào Công giáo sống tốt đời, đẹp đạo, góp phần xây dựng quê hương

Giai đoạn 2020 - 2025, đồng bào Công giáo tỉnh Nghệ An đã nêu cao tinh thần đoàn kết, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng nếp sống văn hóa.

Lan tỏa tinh thần tích cực

Ngày 24/6, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Nghệ An đã tổ chức đại hội thi đua yêu nước, biểu dương gương người tốt, việc tốt trong đồng bào Công giáo trên toàn tỉnh lần thứ VI, giai đoạn 2020 - 2025.

Toàn cảnh đại hội. Ảnh: Điền Bắc

Toàn tỉnh Nghệ An có hơn 307.000 giáo dân (chiếm khoảng 9% dân số), sinh sống tại 174 xã, phường, thị trấn thuộc 17 huyện, thành, thị. Cộng đồng giáo dân sinh hoạt tại 123 Giáo xứ, 15 Giáo hạt và 3 dòng tu, dưới sự hướng dẫn mục vụ của Tòa Giám mục Giáo phận Vinh.

Thấm nhuần tinh thần “Sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc đồng bào”, bà con giáo dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

Trong 5 năm qua, đồng bào Công giáo đã hiến gần 193.000 m2 đất, tháo dỡ hàng chục nghìn mét tường rào, đóng góp hơn 286.000 ngày công lao động, quy đổi thành giá trị trên 57 tỷ đồng, cùng hàng trăm tỷ đồng tiền mặt và vật chất khác.

Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Linh mục Trần Xuân Mạnh tặng lẵng hoa chúc mừng. Ảnh: Điền Bắc

Nhờ đó, bộ mặt hạ tầng nông thôn được cải thiện rõ rệt: 1.170 km đường giao thông nông thôn được bê tông hóa, xây dựng 1.135 km mương thoát nước, 85.295 m đường điện chiếu sáng, trồng hơn 142.000 cây xanh... Đồng bào Công giáo đã góp phần quan trọng vào việc Nghệ An có 275/362 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 75,96%), trong đó nhiều xã có đông giáo dân.

Cùng với đó, phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo đã gặt hái được nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ hộ khá, giàu trong giáo dân tăng từ 41,2% lên 52,4%, hộ nghèo giảm từ 4,2% xuống 2,9%. Tỷ lệ gia đình văn hóa tăng từ 69,8% năm 2020 lên 78,2% năm 2024.

Tham dự Đại hội có hơn 200 đại biểu tiêu biểu đại diện cho hơn 30 vạn cộng đoàn giáo dân trong toàn tỉnh Nghệ An. Ảnh: Điền Bắc

Phát huy truyền thống bác ái, trong 5 năm qua, đồng bào Công giáo đã đóng góp hơn 24 tỷ đồng để hỗ trợ người nghèo, xây nhà Đại đoàn kết, sửa nghĩa trang liệt sĩ. Chương trình "Tết vì người nghèo" hàng năm có sự tham gia của các giáo xứ, giáo họ.

Các phong trào "Giáo xứ bình yên, gia đình văn hóa", "Xứ họ đạo an toàn, không có tội phạm"... được nhân rộng và duy trì hiệu quả. Hiện nay, toàn tỉnh đã xây dựng hơn 300 mô hình, 400 Tổ tự quản, 200 Ban tự quản tại các xóm Giáo.

Nhiều điển hình tiên tiến

Tại Giáo xứ Phú Xuân (Quỳnh Lưu), mô hình "Giáo xứ bình yên" được duy trì tốt, góp phần đảm bảo trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội, giáo dục thanh thiếu niên. Tại Giáo họ Tân Nghĩa (Nam Đàn) là điển hình trong phong trào nông thôn mới: hộ khá, giàu tăng từ 37% lên 56%, hộ nghèo giảm từ 11 xuống còn 1 hộ, tỷ lệ gia đình văn hóa tăng từ 85% lên 94%.

Linh mục Giuse Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam phát biểu tại đại hội. Ảnh: ĐB

Tại Giáo xứ Đồng Tâm (Nghĩa Đàn), trong 5 năm qua, tỷ lệ hộ khá, giàu đạt 73%, hộ nghèo giảm đáng kể, gia đình văn hóa đạt 81%. Kết quả đó có được nhờ vai trò dẫn dắt của linh mục, sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội đồng mục vụ và chính quyền sở tại.

Phát biểu tại đại hội, Linh mục Giuse Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đánh giá cao sự đóng góp của đồng bào Công giáo Nghệ An trong sự nghiệp xây dựng đất nước, đồng thời khẳng định vai trò cầu nối giữa đạo và đời của Ủy ban Đoàn kết Công giáo.

Trong khi đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu đánh giá cao sự góp sức của đồng bào Công giáo Nghệ An trong phong trào thi đua yêu nước, gửi đến lời nhắn nhủ: “Người Công giáo tốt cũng là người công dân tốt”. Tỉnh sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức tôn giáo và đồng bào Công giáo thực hành tôn giáo theo quy định pháp luật, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Linh mục Trần Xuân Mạnh trao tặng kỷ niệm chương “đồng hành cùng dân tộc” của Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam cho 22 cá nhân. Ảnh: ĐB

Đại hội cũng đã hiệp thương bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội thi đua yêu nước toàn quốc, biểu dương gương người tốt, việc tốt trong đồng bào Công giáo Việt Nam; Trao tặng kỷ niệm chương “đồng hành cùng dân tộc” của Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam cho 22 cá nhân.

9 tập thể, 10 cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: ĐB

Dịp này, 9 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo giai đoạn 2020 – 2025 đã được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 4 tập thể và 10 cá nhân được nhận bằng khen của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An. Đại hội cũng phát động phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo tỉnh Nghệ An giai đoạn 2025-2030.

Tác giả: Bắc Vũ

Nguồn tin: Báo Đại đoàn kết

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP