Tin trong tỉnh

Nghệ An: Lượng khách đến ga Vinh tăng cao trong dịp lễ 2/9

Kỳ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài 4 ngày nên nhiều người chọn về quê, đi du lịch, nghỉ dưỡng. Vì vậy nhu cầu đi lại cao, lượng khách về ga Vinh cũng tăng mạnh.

Theo đó, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay được nghỉ 4 ngày từ thứ Sáu, ngày 1/9 đến hết thứ Hai, ngày 4/9. Kỳ nghỉ lễ kéo dài nên nhu cầu đi lại của người dân tăng đột biến. Ngoài ra cũng có nhiều du khách chọn Nghệ An là điểm du lịch và nghỉ dưỡng trong những ngày lễ.

Ghi nhận của phóng viên, lượng khách về ga Vinh ngày 1/9 tăng nhiều hơn số ngày bình thường. Theo số liệu của Trạm Vận tải đường sắt Vinh, có khoảng 4.000 khách lên và xuống tàu trong ngày 1/9, tăng gấp nhiều lần ngày thường.

Chị Hà Thị Oanh, quê ở xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, làm việc ở Hà Nội cho biết, năm nay ngày nghỉ lễ kéo dài nên cả gia đình chọn về quê thăm ông bà ngoại. Giá vé máy bay đắt nên chị chọn đi tàu để tiết kiệm hơn. Khi có lịch trình nghỉ lễ chị lên mạng đặt vé cho 4 người trong gia đình. Sợ hết vé nên chị phải đặt sớm. Ngoài ra người phụ nữ này đặt luôn vé khứ hồi để tối thứ 2 cả nhà có thể lên tàu, sáng thứ 3 có mặt tại Hà Nội trở lại làm việc.

Nhiều sinh viên ở Hà Nội chọn đi tàu để về quê . Em Nguyễn Quốc Nam, sinh viên đại học Ngoại thương Hà Nội chia sẻ: "Vì được nghỉ nhiều ngày nên em chọn về quê thăm bố mẹ. Sợ hết vé nên em săn trước nửa tháng. Ngày lễ hành khách hơi đông nên cũng hơi mệt. Do hết vé khứ hổi nên em chưa chốt được ngày ra Hà Nội", Nam chia sẻ.

Ước tính được lượng hành khách lớn nên ga Vinh cũng có kế hoạch để phục vụ khách tốt nhất. Ông Cao Ngọc Tuấn - Trạm trưởng Trạm Vận tải đường sắt Vinh, cho biết, ngày thường ga Vinh đón khoảng 500 - 1.000 khách. Tuy nhiên trong những ngày dịp lễ như Quốc khánh 2/9 ga Vinh là khoảng 4.000 khách/ngày.

Phía ngành đường sắt Vinh huy động 100% nhân viên tại ga luôn có mặt kịp thời trong dịp lễ để hướng dẫn người dân làm thủ tục, hỗ trợ việc di chuyển, vận chuyển đồ đạc, hướng dẫn đứng đúng đường ray, số toa…

Các ngày 3/9 – 4/9 số vé tàu cũng đã được người dân đặt nhiều, trong đó có nhiều khách lựa chọn vé khứ hồi từ trước. Do khách tăng cao nên Đường sắt Việt Nam cũng đã chuẩn bị kế hoạch tăng cường các chuyến tàu để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Nhiều gia đình đưa phương tiện có mặt tại ga Vinh sớm để đón người thân về nghỉ lễ.

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài, chính vì vậy lượng du khách về tham quan, nghỉ dưỡng các điểm du lịch dự kiến sẽ nhiều hơn các năm trước. Nhằm bảo đảm tốt nhất các dịch vụ phục vụ du khách, an ninh, an toàn cho khách du lịch và giữ gìn môi trường du lịch trên địa bàn tỉnh, Sở Du lịch Nghệ An đã có văn bản, thông tin tới các đơn vị liên quan, các khu di tích, điểm du lịch cũng như các đơn vị, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn toàn tỉnh về những nội dung nhằm tạo điều kiện, phục vụ tốt nhất cho du khách khi về với Nghệ An dịp nghỉ lễ năm nay.

Tác giả: Minh Tâm

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP