Tin trong tỉnh

Nghệ An: Một người chết do ảnh hưởng hoàn lưu sau bão số 5

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 1 người bị chết do đuối nước, trú tại xã Thanh Hà, huyện Thanh Chương; 5 nhà dân bị tốc mái.

Mưa lớn cũng đã khiến nhiều diện tích nông nghiệp bị ảnh hưởng. Trong đó Huyện Nghi Lộc có 1.500 ha lúa, 200 ngô, 80 ha lạc,150 ha rau màu bị ngập. Huyện Diễn Châu 400 ha ngô, lạc bị ngập tạm thời; 150 ha ngô gãy đổ trong đó 100 ha ngô chuẩn bị thu hoạch bị ảnh hưởng nặng. Huyện Quỳnh Lưu có khoảng 70 ha lúa bị ngập, 40 ha ngô bị đổ gãy, 60 ha ngô non bị ngập. Thành phố Vinh có 14 ha rau màu ở xã Hưng Đông bị ngập; Khoảng 15 ha ngô của xã Thanh Mai (Thanh Chương) có khả năng mất trắng.

Mưa to đã gây gãy đổ cây cối, sạt lở đất đá gây ách tắc giao thông tại một số tuyến đường ở Kỳ Sơn.

Nhiều bản làng vùng biên giới cũng bị cô lập vì mưa lũ. Ngoài ra một số tuyến đường giao thông bị ngập, sạt lở taluy. Mưa to, gió lớn cũng gây sự cố tại 32 tuyến đường dây, 2.400 trạm biến áp, ảnh hưởng đến 215.600 khách hàng bị mất điện, chủ yếu ở trên địa bàn các huyện Quỳ Châu, Tân Kỳ, Quỳnh Lưu, Nam Đàn, Quỳ Hợp, Thanh Chương và thị xã Cửa Lò…Hiện tại Công ty Điện lực Nghệ An đã khắc phục được 1.275 trạm biến áp bị sự cố, cấp điện trở lại cho 114.549 khách hàng.

Tác giả: Huy Cung – Quốc Toàn

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP