Tin trong tỉnh

Nghệ An: Nhiều điểm du lịch văn hóa tâm linh chật kín du khách

Cứ mỗi dịp đầu xuân năm mới, nhiều khu di tích, điểm du lịch văn hóa tâm linh, đình chùa ở Nghệ An lại thu hút lượng du khách lớn. Không chỉ về để chiêm i, cầu tài lộc mà còn là dịp để du xuân, đón năm mới cùng gia đình rất ý nghĩa.

Cứ mỗi dịp đầu xuân năm mới, người dân trong và ngoại tỉnh Nghệ An lại lựa chọn các điểm đến du xuân ở các khu du lịch văn hóa, tâm linh, đền, chùa.

Nhiều điểm du lịch tâm linh nổi tiếng ở Nghệ An như đền Vua Quang Trung ,đền ông Hoàng Mười, đền Vua Mai Hắc Đế, đền Cờn, đền Quả...tấp nập người dân, du khách đến chiêm bãi, du xuân vãn cảnh và cầu tài lộc.

Để phục vụ Nhân dân du xuân, vãn cảnh và chiêm bãi, các điểm du lịch tâm linh đều chuẩn bị hết sức chu đáo.

Đền ông Hoàng Mười (xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên) lâu nay trở thành điểm đến du xuân, tâm linh được nhiều người dân quan tâm, những ngày đầu năm mới Ất Tỵ, ngôi đền đón hàng vạn du khách trong và ngoại tỉnh.

Ngày mùng 5 Tết Nghệ An tổ chức kỷ niệm 236 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2025) ở đền Vua Quang Trung. Ngôi đền này cũng như một địa chỉ đỏ về văn hóa, tâm linh, lịch sử mà mỗi dịp đầu xuân luôn đón hàng vạn người dân chiêm bãi, dâng hương.

Để phục vụ Nhân dân du xuân, chiêm bãi lễ đền, Ban quản lý cũng lựa chọn tổ chức nhiều hoạt động hết sức ý nghĩa.

"Với nhiều hoạt động văn hóa ý nghĩa, năm nào du xuân, gia đình chúng tôi cũng đánh đường xa gần 300km về với đền Vua Quang Trung dịp này. Nơi đây không chỉ là điểm tâm linh, mà còn là địa chỉ giáo dục thế hệ con cháu mãi mãi không quên công lao vua Quang Trung - Nguyễn Huệ.", bà Hoàng Thị Tấn (Ninh Bình) chia sẻ.

Đền Vua Mai Hắc Đế ở Nam Đàn cũng luôn thu hút khách thập phương chiêm bãi, cầu tài cầu lộc dịp đầu năm mới. Vào tháng giêng hàng năm, đền sẽ tổ chức hoạt động Lễ, hội lớn thu hút hàng vạn du khách.

Đầu xuân du xuân, cầu tài lộc thì đền Cờn (Hoàng Mai) cũng là một điểm đến được du khách trong ngoại tỉnh hết sức quan tâm. Cứ mỗi dịp này, nhiều hoạt động văn hóa, lễ hội tại đây lại được tổ chức linh đình để phục vụ người dân, du khách về chiêm bãi, vãn cảnh.

Du xuân đầu năm trở thành thói quen với người Việt Nam ta mỗi độ Tết đến, không chỉ là lúc cả gia đình cùng đoàn viên đón năm mới mà còn là lúc để thể hiện sự thành kính, uống nước nhớ nguồn, tri ân các thế hệ cha ông luôn bảo vệ Nhân dân, đất nước.

Tác giả: Hoàng Phạm

Nguồn tin: kinhtedothi.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP