Tin trong tỉnh

Nghệ An: Phát hiện gần 1 tấn t.h.ị.t l.ợ.n bệnh tàng trữ trái phép tại xã Hợp Minh

Lực lượng chức năng xã Hợp Minh, tỉnh Nghệ An vừa phát hiện gần 1 tấn thịt lợn nghi mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi được tàng trữ trái phép trong các tủ cấp đông, chuẩn bị đưa đi tiêu thụ.

Gần 1 tấn thịt lợn nghi mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi được tàng trữ trái phép trong các tủ cấp đông. Ảnh Công an xã Hợp Minh.

Thời gian gần đây, tình trạng lợn chết do mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi hoặc chết không rõ nguyên nhân đang diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Nghệ An, trong đó có xã Hợp Minh. Mặc dù các cơ quan chức năng liên tục khuyến cáo người dân cần tuân thủ nghiêm ngặt quy định phòng, chống dịch bệnh trên động vật, song một bộ phận hộ chăn nuôi vẫn cố tình vi phạm.

Đáng lo ngại, thay vì khai báo và tiêu hủy theo quy định, nhiều người dân đã lén lút giết mổ, buôn bán, thậm chí vứt xác lợn chết, lợn nghi mắc bệnh hoặc sản phẩm động vật mang mầm bệnh ra môi trường, gây nguy cơ phát tán dịch bệnh và ô nhiễm nghiêm trọng.

Mới đây, vào ngày 5/8, Công an xã Hợp Minh đã phát hiện bà N.T.H., trú tại xóm Phan Thanh (xã Hợp Minh), đang tàng trữ gần 1 tấn thịt lợn không rõ nguồn gốc trong 7 tủ đông lạnh tại nhà riêng.

Lấy mẫu xét nghiệm, lực lượng chức năng xác định toàn bộ số thịt lợn trên đều là lợn mắc bệnh. Ảnh Công an xã Hợp Minh.

Qua phối hợp kiểm tra với UBND xã và lấy mẫu xét nghiệm, lực lượng chức năng xác định toàn bộ số thịt lợn trên đều là lợn mắc bệnh. Toàn bộ tang vật đã được yêu cầu tiêu hủy theo đúng quy định.

Hiện Công an xã Hợp Minh đang tiến hành lập hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Vụ việc một lần nữa cho thấy mức độ nguy hiểm từ việc cố tình vi phạm các quy định về an toàn dịch bệnh, đặc biệt trong bối cảnh dịch tả lợn Châu Phi vẫn có nguy cơ bùng phát trở lại.

Công an xã Hợp Minh đề nghị toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh động vật. Tuyệt đối không giết mổ, mua bán, vận chuyển động vật chết, động vật nghi mắc bệnh; không vứt xác động vật ra môi trường gây ô nhiễm và phát tán mầm bệnh. Nếu phát hiện vật nuôi chết bất thường hoặc nghi mắc bệnh, người dân cần khẩn trương báo cáo với Ban chỉ huy xóm hoặc các cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý kịp thời.

Trong thời gian tới, lực lượng Công an xã sẽ tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và tiếp nhận phản ánh từ người dân. Mọi hành vi vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Lê Quyết

Nguồn tin: thuonghieucongluan.com.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP