Tin trong tỉnh

Nghệ An: Ra quân xử lý vi phạm trên “cung đường tử thần”

Công an tỉnh Nghệ An đã thành lập tổ công tác đặc biệt liên ngành để xử lý vi phạm trên tuyến đường N5, D4, TL538B và QL1A

Với việc tổ chức lễ ra quân với nhiều lực lượng tham gia, Công an tỉnh Nghệ An kỳ vọng sẽ tạo ra bước chuyển biến mạnh mẽ về việc chấp hành luật GTĐB với người tham gia giao thông trên tuyến.

Ngày 4/9, Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ ra quân xử lý vi phạm trên tuyến đường N5, D4 (Khu kinh tế Đông Nam), QL1A và ĐT 538B. Đây là tuyến đường vận chuyển nguyên liệu, hàng hóa từ khu vực các huyện phía Tây Nghệ An về KKT Đông Nam và Cụm cảng quốc tế ở xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc.

320 cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Nghệ An tham gia lễ ra quân theo kế hoạch 842.

Theo Ban ATGT tỉnh Nghệ An, trong thời gian từ khi tuyến đường đưa vào khai thác tới nay, tình hình trật tự ATGT trên tuyến có diễn biến phức tạp. Mật độ phương tiện liên tục gia tăng, cộng với ý thức tham gia giao thông còn hạn chế nên trên tuyến thường xuyên xảy ra tai nạn và va chạm giao thông. Trong hơn 1 năm trở lại đây, các cấp ngành chức năng đã đưa ra nhiều giải pháp để giảm thiểu nguy cơ tai nạn trên tuyến, tuy nhiên đến nay tình hình TTATGT trên tuyến vẫn chưa có sự chuyển biến rõ rệt. Vi phạm về ATGT còn xảy ra nhiều, nhất là vi phạm về tốc độ. Tuyến đường dần trở thành nỗi khiếp sợ cho mỗi người tham gia giao thông trên tuyến.

Ngày 20/8/2018, UBND tỉnh Nghệ An đã phải ra văn bản chỉ đạo riêng về công tác đảm bảo TTATGT trên tuyến đường này. Từ chỉ đạo của tỉnh, ngày 31/8, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã ban hành kế hoạch số 842 để tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý xe ô tô chạy quá tốc độ, xe chở hàng quá khổ, quá tải trên tuyến đường này.

Các tổ liên ngành sẽ luân phiên tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm 24/24h trên tuyến.

Đại tá Nguyễn Hữu Cầu – Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết: Qua các lần tiếp xúc cử tri, nhân dân rất bức xúc trước tình hình vi phạm về trật tự, an toàn giao thông trên tuyến đường N5, Khu kinh tế Đông Nam... Vì vậy, công an tỉnh đã quyết định lập kế hoạch để tăng cường công tác tuần tra, xử lý vi phạm. Kế hoạch đã chỉ đạo toàn diện, căn cơ sâu sát nhiều biện pháp chiến thuật, phương pháp tuần tra; bố trí lực lượng, phương tiện mạnh, đầy đủ, có phân công lãnh đạo, chỉ huy một cách cụ thể thể hiện sự quyết tâm, quyết liệt của lãnh đạo công an tỉnh, các phòng chức năng và công an các địa phương.

Theo kế hoạch số 842, từ ngày 4/9 tới ngày 4/10/2018, Công an tỉnh nghệ An sẽ thành lập 3 tổ công tác đặc biệt, gồm 30 cán bộ chiến sĩ từ các lực lượng CSGT, CSCĐ, CS113, CSTT luân phiên tuần tra kiểm soát 24/24, xử lý nghiêm các vi phạm. “Trước mắt, các tổ sẽ tập trung phát hiện, xử lý 8 lỗi chính gồm: chạy quá tốc độ, chở hành vượt kích thước thành thùng, chở hàng hóa vượt tải trọng cho phép, tự ý cải tạo thiết kế kỹ thuật xe, cơi nới thành thùng, không chấp hành đèn tín hiệu giao thông... Ngoài các lỗi vi phạm trên, trong quá trình kiểm tra, kiểm soát nếu phát hiện các hành vi vi phạm khác thì các tổ liên ngành sẽ tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật” – Thượng tá Nguyễn Nam Hồng, Phó Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Nghệ An, cho hay.

Ngay sau lễ ra quân, các lực lượng đã xuất phát lên đường làm nhiệm vụ.

Tác giả: Văn Thanh

Nguồn tin: Báo Giao thông

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP