Tin trong tỉnh

Nghệ An từng bước đưa các địa phương trở lại trạng thái bình thường mới

Thời gian qua, công tác phòng, chống dịch COVID-19 đươc cả hệ thống chính trị tỉnh Nghệ An vào cuộc, triển khai thực hiện quyết liệt. "Vùng đỏ" dần được thu hẹp, "vùng xanh" được mở rộng, từng bước đưa các địa phương trở lại trạng thái bình thường mới.

Lực lượng chức năng triển khai lập chốt chặn, kiểm tra nghiêm ngặt khu vực có bệnh nhân COVID-19

Bóc tách triệt để F0

Tính đến 18h ngày 8/9, tỉnh Nghệ An ghi nhận 1.770 ca bệnh COVID-19 ở 21 địa phương. Trong đó, TP. Vinh vẫn đang là nhóm nguy cơ rất cao (vùng đỏ) với 630 ca.

Để siết chặt vùng đỏ, lực lượng chức năng địa phương không cho người dân ra vào khu vực để hạn chế tối đa số ca mắc mới, UBND tỉnh Nghệ An đã quyết định thực hiện cách ly xã hội toàn TP Vinh cao hơn 1 mức so với Chỉ thị 16. Theo đó, TP Vinh đã chỉ đạo lực lượng chức năng triển khai lập chốt chặn, điều lực lượng thường xuyên kiểm tra người và phương tiện vào ra TP Vinh.

Để bóc tách các F0 ra khỏi cộng đồng, TP Vinh đã phối hợp với ngành y tế triển khai 4 đợt lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng cho toàn bộ người dân sinh sống trên địa bàn. Qua đó đã phát hiện 114 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Qua 4 đợt lấy mẫu xét nghiệm diện rộng đối với người dân TP Vinh đã phát hiện 114 ca mắc COVID-19

Đến thời điểm này, toàn TP Vinh đã cơ bản đánh giá mức độ của dịch, để từ đó đưa ra các biện pháp siết chặt các chốt kiểm soát vùng đỏ, thành lập hàng trăm vùng xanh an toàn. TP Vinh đã bố trí lực lượng, tổ chức tuần tra 24/24h tại các khu vực có nguy cơ cao, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm công tác phòng chống dịch.

Ông Trần Ngọc Tú Chủ tịch UBND TP Vinh nhận định qua 4 lần lấy mẫu xét nghiệm tình hình dịch bệnh trên địa bàn vẫn còn diễn biến phức tạp, kéo dài, thời gian tới TP Vinh tiếp tục triển khai xét nghiệm toàn dân lần 5 ở vùng có nguy cơ cao và rất cao, gồm: 8 xóm xã Hưng Chính, 2 khối phường Vinh Tân và 1 khối phường Lê Lợi, để bóc tách triệt để F0 ra khỏi cộng đồng.

Đến ngày 12/9, nếu rà soát dứt điểm, bóc tách triệt để F0, TP Vinh sẽ đề xuất UBND tỉnh Nghệ An chuyển trạng thái cách ly xã hội toàn TP Vinh theo Chỉ thị 16 xuống thực hiện Chỉ thị 15 nâng cao.

Phòng chống dịch từ sớm, từ xa

Mới đây, tại cuộc họp trực tuyến với 8 địa phương: TP. Vinh, Thị xã Cửa Lò, Hưng Nguyên, Nam Đàn, Nghi Lộc, Diễn Châu, Quế Phong, Yên Thành về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Ông Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đánh giá, trong thời gian qua, nhất là đợt cao điểm từ ngày 14/8 đến nay, công tác phòng, chống dịch có nhiều chuyển biến và đạt được kết quả tích cực. Số ca nhiễm giảm nhanh sau khoảng 3 tuần triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp, đặc biệt là giảm số ca trong cộng đồng, số ca khỏi bệnh cũng tăng nhanh...

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh kết luận cuộc họp. Ảnh: Phạm Bằng

Từ chỗ có 14 địa phương thực hiện Chỉ thị 16, 7 địa phương thực hiện Chỉ thị 15, riêng TP. Vinh thực hiện cao hơn Chỉ thị 16, đến nay chỉ còn 7 địa phương thực hiện Chỉ thị 16, 3 địa phương thực hiện Chỉ thị 15 và 11 địa phương thực hiện Chỉ thị 19, trở về trạng thái bình thường mới.

Để đạt được kết quả đó, là nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các địa phương, các cấp, ngành đã tích cực tổ chức tốt kiểm soát việc giãn cách trên địa bàn, tổ chức tốt công tác truy vết; tranh thủ thời gian giãn cách để xét nghiệm tầm soát, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, đưa F1 đi cách ly tập trung. Các lực lượng tuyến đầu đã tích cực trong việc triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Để giữ vững thành quả đạt được, mở rộng vùng xanh, từng bước đưa các địa phương trở lại trạng thái bình thường mới, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung yêu cầu các địa phương phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch với phương châm: Mỗi phường, xã, thị trấn là một "pháo đài", mỗi người dân là một "chiến sĩ".

Lấy mẫu xét nghiệm diện rộng cho người dân TP Vinh (Nghệ An)

Tổ chức rà soát, xây dựng thêm các khu cách ly tập trung để khi xuất hiện các tình huống thì có điểm cách ly phù hợp với yêu cầu từng địa bàn.

Ngành Y tế tổ chức xây dựng thêm các bệnh viện dã chiến, đặc biệt quan tâm đến trung tâm cấp cứu bệnh nhân nặng. Tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 đảm bảo an toàn.

Trong công tác tiêm chủng lựa chọn những địa bàn ưu tiên, đối tượng ưu tiên, những địa bàn tập trung đông dân cư, người lao động, các đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao cho cộng đồng, như các KCN, chợ đầu mối.

PGS.TS Dương Đình Chỉnh (người mặc áo xanh đứng giữa) Giám đốc Sở Y tế Nghệ An chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại huyện Quế Phong (Nghệ An)

"Trong công tác phòng, chống dịch thời gian tới phải chuyển dần từ bị động sang chủ động; phòng, chống dịch từ sớm, từ xa. Các địa phương phải rà soát kịch bản phòng, chống dịch phù hợp với tình hình mới, điều kiện mới, thực tế của các địa bàn. Đặc biệt, phải quản lý chặt chẽ địa bàn, quản lý di biến động dân cư, phương tiện ra/vào địa bàn. Tổ chức cho các hộ dân ký cam kết chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19". Ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh.

Tác giả: Khánh Tâm

Nguồn tin: Báo Sức khỏe & Đời sống

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP