Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng ACV, Cảng hàng không Quốc tế Vinh, Công ty TNHH MTV Thiết kế và tư vấn xây dựng Công trình hàng không (ADCC); các đơn vị nhà thầu thi công và tư vấn giám sát.
![]() |
|
![]() |
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An và đại diện Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam khảo sát thực địa tại Cảng hàng không quốc tế Vinh |
Tại Quyết định số 648/QĐ-TTg ngày 07/6/2023, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, Cảng hàng không quốc tế Vinh là Sân bay có quy mô cấp 4E. Cụ thể, thời kỳ 2021- 2030: Công suất đến năm 2030 khoảng 8 triệu hành khách/năm; diện tích đất 557,33 ha; ước tính chi phí đầu tư 14.942 tỷ đồng. Tầm nhìn đến năm 2050: Công suất khoảng 14 triệu hành khách/năm, diện tích đất 557,33 ha, ước tính chi phí đầu tư 8.905 tỷ đồng.
![]() |
Đại diện ACV báo cáo 02 phương án dự kiến thực hiện để có thể cân đối bố trí nguồn vốn đầu tư đồng bộ nâng cấp và kéo dài đường cất hạ cánh, xây dựng hệ thống đường lăn theo quy hoạch tại Cảng hàng không Quốc tế Vinh |
Hiện tại Cảng hàng không Quốc tế Vinh đang triển khai thi công gồm: Dự án Cải tạo nhà ga quốc nội với tổng mức đầu tư 68.360.000.000 đồng. Quy mô dự án gồm: Cải tạo nhà ga, lấp 05 ô thông tầng và di dời vách kính phía trước nhà ga để tối ưu hóa năng lực khai thác của công trình, cải thiện chất lượng phục vụ hành khách trong các dịp cao điểm. Bổ sung các máy móc, trang thiết bị của nhà ga để đảm bảo dây chuyền công nghệ, tăng chất lượng phục vụ hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Vinh. Dự án đã được khởi công xây dựng vào ngày 02/7/2025. Đến nay, khối lượng thi công hoàn thành đạt 5%.
Dự án Mở rộng, cải tạo sân đỗ máy bay với tổng mức đầu tư 233.630.000.000 đồng. Quy mô dự án là mở rộng, cải tạo sân đỗ máy bay hiện hữu, nâng công suất từ 06 vị trí đỗ lên 09 vị trí đỗ. Dự án đã được khởi công xây dựng ngày 08/5/2025; đến nay khối lượng thi công hoàn thành đạt 12%.
![]() |
Dự án Sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn nhằm khắc phục triệt để những hư hỏng, xuống cấp trên đường cất hạ cánh, đường lăn, đảm bảo hoạt động khai thác được an toàn, hiệu quả, bền vững, lâu dài |
![]() |
|
![]() |
Hiện ACV đang tập trung nhân lực, vật lực để đảm bảo các dự án hoàn thành tiến độ đề ra |
Dự án Sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn với tổng mức đầu tư 623.365.537.000 đồng. Dự án đã được khởi công xây dựng ngày 01/7/2025. Các đơn vị thi công cơ bản đạt yêu cầu về tiến độ; với khối lượng thi công hoàn thành đạt 13,5%.
![]() |
Qua kiểm tra thực địa và tiến độ thi công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền đánh giá cao nỗ lực của Chủ đầu tư cũng như các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công. Đồng thời bày tỏ mong muốn ACV sẽ tập trung chỉ đạo, tranh thủ thời tiết thuận lợi để thi công hoàn thành các dự án trước thời hạn (30/11/2025) phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh |
Đại diện ACV cảm ơn UBND tỉnh và Sở, ban, ngành thời gian qua đã quan tâm, tạo điều kiện cho ACV trong quản lý vận hành khai thác và triển khai các hoạt động đầu tư xây dựng tại Cảng hàng không quốc tế Vinh. Về phương án đề xuất dự án kéo dài 600m đường cất hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Vinh với tổng mức đầu tư 545.055.000.000 đồng; dự kiến sẽ khởi công xây dựng vào Quý IV/2025. Thời gian hoàn thành dự án đưa vào sử dụng/hoạt động sau 06 tháng kể từ ngày Chủ đầu tư nhận bàn giao mặt bằng. Tổng diện tích khu đất xây dựng là 67,5 ha.
![]() |
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền trao đổi cụ thể giải pháp đối với các nội dung ACV kiến nghị; trong đó đề nghị cần làm rõ nội dung giải phóng mặt bằng liên quan đến dự án kéo dài đường cất hạ cánh |
Để có thể thực hiện dự án Kéo dài đường cất hạ cánh, ACV đề nghị UBND tỉnh quan tâm hỗ trợ, tháo gỡ một số nội dung cụ thể trong công tác giải phóng mặt bằng khu vực đài K1, hệ thống sông Rào Trường và các khu đất khác của địa phương.
![]() |
Quang cảnh buổi làm việc |
![]() |
Phó Tổng Giám đốc phụ trách ACV Nguyễn Tiến Việt phát biểu |
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Tổng Giám đốc phụ trách ACV Nguyễn Tiến Việt cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh đối với các dự án tại Cảng hàng không Quốc tế Vinh. Phó Tổng Giám đốc phụ trách ACV cam kết sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo, yêu cầu nhà thầu thi công 3 ca 4 kíp để phấn đấu hoàn thành các công trình trước ngày 30/11/2025. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh tạo điều kiện hỗ trợ ACV thu hồi khu đất có diện tích 158.299,6 m2 thuộc Sư đoàn 371 - Quân chủng phòng không – không quân quản lý; cùng với đó giải quyết khó khăn về nguồn vật liệu, nhất là cát để phục vụ kịp thời cho thi công dự án.
![]() |
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền phát biểu |
Qua nghe báo cáo và nắm bắt thực tế tiến độ thi công các dự án, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền đánh giá cao sự nỗ lực, tinh thần chỉ đạo quyết liệt và tiến độ triển khai thi công dự án của ACV. Đồng thời, mong muốn ACV sẽ tập trung chỉ đạo, tranh thủ thời tiết thuận lợi để thi công hoàn thành các dự án trước thời hạn (30/11/2025) để phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
Đối với việc triển khai dự án kéo dài 600m đường cất hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Vinh đã được Hội đồng quản trị của ACV thông qua chủ trương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND phường Vinh Hưng cùng tư vấn tổ chức khảo sát chi tiết; đánh giá cụ thể hiện trạng và các vấn đề vướng mắc liên quan đến đất đai, hạ tầng trong phạm vi quy hoạch 67,5 ha để giao cho các ngành kịp thời tiến hành các bước xử lí... Các Sở, ngành cần tích cực hỗ trợ ACV trong quá trình thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư kéo dài đường cất hạ cánh hiện hữu. Sở Nông nghiệp và Môi trường cần lên phương án chi tiết để giải phóng mặt bằng đáp ứng tiến độ khẩn trương của dự án, trong đó ưu tiên mặt bằng vùng lõi để đảm bảo việc xử lý nền đất yếu.
Một số vướng mắc ACV đề xuất như mặt bằng sân đỗ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền đề nghị các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng tập trung phối hợp với ACV và khâu nối với các ngành liên quan tổ chức buổi làm việc để tháo gỡ trong tuần tới. Đối với nguồn vật liệu khan hiếm, nhất là cát, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng ACV khảo sát các địa điểm mỏ hiện có đề xuất tỉnh có phương án cụ thể sớm nhất.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền cam kết tỉnh Nghệ An sẽ đồng hành sâu sát cùng ACV để đề xuất các Bộ, ngành liên quan các vướng mắc ngoài thẩm quyền, kịp thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn. Mục tiêu cao nhất là để tổng thể dự án về đích đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả khai thác.
![]() |
|
![]() |
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền tặng quà động viên các đơn vị thi công dự án |
Tác giả: Kim Oanh
Nguồn tin: nghean.gov.vn