Tin trong tỉnh

"Ngựa quen đường cũ", U60 lĩnh án nặng vì buôn ma túy

Từng vào tù vì ma túy, Bùi Đình Thương không chịu tu chí làm ăn mà cấu kết với đồng bọn tiếp tục mua bán ma túy trái phép. Tại phiên tòa xét xử, người đàn ông U60 này xin HĐXX giảm nhẹ tội để được chết trong vòng tay người thân.

Ngày 7/5, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với Lê Văn Lâm (SN 1966), trú tại xã Yên Hợp, huyện Qùy Hợp, tỉnh Nghệ An và Bùi Đình Thương (SN 1958), trú tại xã Châu Phong, huyện Qùy Hợp về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Tại phiên tòa, bị cáo Lâm và Thương đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo cáo trạng, ngày 16/10/2017, Lê Văn Lâm đi lên khu vực cửa khẩu Thông Thụ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An gặp 1 người phụ nữ (chưa rõ danh tính) để hỏi mua 1 gói ma túy đá với giá 15 triệu đồng. Người phụ nữ này nhất trí. Sau khi lấy "hàng", Lâm đưa về cất giấu ở trong nhà. Ngày 24/11/2017, 1 người đàn ông tên Thân (chưa xác định được nhân thân) gọi điện cho Lâm hỏi mua 8 cây heroin với giá 240 triệu đồng. Lâm đã đồng ý.

Khoảng 9h cùng ngày, Lâm gọi Thương lên nhà và hỏi “có khách đặt 8 cây, có mua được không?”. Thương trả lời không đủ tiền vì chỉ có 28 triệu đồng thôi. Lâm nói tiền để hắn lo. Sau đó, Thương cầm tiền Lâm đưa đi đến khu vực khe Cạn, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An để mua 1 bánh heroin của 1 người đàn ông chưa rõ danh tính với giá 150 triệu đồng.

Sau đó, Thương đưa về cho Lâm cất giấu sau vườn cao su. Đến khoảng 9h ngày 27/11/2017, Thân cùng 1 người đàn ông đến nhà Lâm để kiểm tra “hàng” và thống nhất mua 1 bánh heroin giá 240 triệu đồng, 1 gói ma túy đá giá 26 triệu đồng.

Trưa 28/11/2017, khi Lâm đang giao số ma túy trên cho khách tại Cột mốc 58, khu vực xã Đồng Hợp, huyện Qùy Hợp thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Tang vật thu được là 297,69 gam heroin, 68,49 gam ma túy tổng hợp. Bùi Đình Thương đi sau để nhận tiền ma túy thấy Lâm bị bắt giữ nên đã bỏ trốn. Ngày 29/11/2017, Thương đã đến công an để đầu thú.

Giờ nghị án, bị cáo Thương xin HĐXX giảm nhẹ tội để được chết trong vòng tay vợ con.

Theo hồ sơ điều tra, năm 2001, Lâm bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt 6 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Năm 2009, hắn tiếp tục bị TAND huyện Qùy Hợp xử phạt 36 tháng tù về tội danh trên. Còn bị cáo Bùi Đình Thương năm 2005 bị TAND huyện Qùy Hợp tuyên phạt 54 tháng tù giam về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Năm 2016, Thương bị TAND huyện Quỳ Hợp xử phạt 10 triệu đồng về tội Đánh bạc.

Tại phiên tòa, 2 bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Giờ nghị án, Thương đã xin HĐXX giảm nhẹ tội để được chết trong vòng tay của vợ con.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Lê Văn Lâm, Bùi Đình Thương mỗi người 20 năm tù giam về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Tác giả: Hà Hằng

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP