Pháp luật

Người bố lột quần áo, treo con lên trần nhà đánh, bị phạt 45 triệu đồng

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định xử phạt hành chính người đàn ông lột quần áo, treo con lên trần nhà đánh đập, bắt con trai chứng kiến và lấy điện thoại quay lại.

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 45 triệu đồng đối với N.V.T. (34 tuổi, thôn Nam Mới, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) do có hành vi vi phạm trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội; phòng chống bạo lực gia đình.

Trước đó, ngày 29/6, N.V.T. lột áo con, treo lên trần nhà rồi dùng roi đánh con gái N.T.B.N. (10 tuổi) và bắt con trai là cháu N.N.T (12 tuổi) chứng kiến, sử dụng điện thoại quay video lại.

Hành vi này, N.V.T. bị xử phạt 30 triệu đồng (15 triệu đồng đối với hành vi “Sử dụng các công cụ, phương tiện hoặc các vật dụng khác gây thương tích cho thành viên gia đình”, quy định tại điểm a, khoản 2, điều 52, Nghị định số 144/2021/NĐ-CP và 15 triệu đồng đối với hành vi “Buộc thành viên gia đình phải chứng kiến cảnh bạo lực đối với người”, quy định tại khoản 2, điều 55, Nghị định 144/2021/NĐ-CP).

Người bố 2 lần gây thương tích cho chính con ruột của mình.

Cách thời điểm đó khoảng 2 tháng, tại nhà anh trai của N.V.T. ở thôn Bắc Mới, xã Cương Gián, T. có hành vi ném cốc uống nước bằng thủy tinh vào bờ tường làm vỡ cốc, mảnh thủy tinh văng vào đầu cháu N.N.T. gây thương tích 0,1%.

Hai anh em cháu T. và N. được người thân và chính quyền chăm sóc, động viên

Hành vi này, N.V.T. bị phạt 15 triệu đồng do “Sử dụng các công cụ, phương tiện hoặc các vật dụng khác gây thương tích cho thành viên gia đình”, quy định tại điểm a, khoản 2, điều 52, Nghị định số 144/2021/NĐ-CP. Tổng mức phạt vi phạm hành chính đối với N.V.T. là 45 triệu đồng.

Được biết, N.V.T có 3 đứa con, vợ đang làm việc ở nước ngoài.

Tác giả: Hạnh Nguyên

Nguồn tin: Báo Đại đoàn kết

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP