Thế giới

Nhiều tín hiệu lạc quan trước thềm Thượng đỉnh Mỹ- Triều 2

Đã có nhiều tín hiệu “tích cực” liên tiếp được phát đi ngay trước thềm cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội.

Ngay trước khi lên đường tới Việt Nam, để gặp Thượng đỉnh lần thứ 2 với Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua (24/2) tiếp tục bày tỏ sự lạc quan đối với tình hình trên Bán đảo Triều Tiên, kỳ vọng về một đất nước Triều Tiên với nền kinh tế phát triển, không có vũ khí hạt nhân. Tín hiệu “tích cực” liên tiếp được phát đi ngay trước cuộc gặp “lịch sử” tại Hà Nội, dự kiến diễn ra trong 2 ngày 27 và 28/2 tới.

Thủ đô Hà Nội trang hoàng trước thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2. Ảnh: AP.

Phát biểu trước các Thống đốc Mỹ, Tổng thống Donald Trump hôm qua (24/2) tiếp tục khẳng định mối quan hệ với Triều Tiên, với nhà lãnh đạo Kim Jong-un đang “rất tốt đẹp”, đồng thời bày tỏ lạc quan khi nhắc đến chuyến đi tới Việt Nam lần này.

“Tôi nghĩ, chúng ta sẽ có 2 ngày rưỡi đầy thú vị ở Việt Nam và chúng ta đang có 1 cơ hội phi hạt nhân hóa hoàn toàn một khu vực trên thế giới, vốn bị coi là rất nguy hiểm”, ông Trump nói.

Theo Tổng thống Donald Trump, ông sẽ đề cập với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un về 1 cơ hội, để đưa quốc gia Đông Bắc Á này trở thành một trong những cường quốc kinh tế của thế giới nếu không còn vũ khí hạt nhân:

“Tôi nói cho các bạn biết về một trong những vị trí địa lý tuyệt vời nhất, đó là Triều Tiên, với những con người chăm chỉ, thông minh, năng động. Đó có thể sẽ là một trong những quốc gia tuyệt vời, một trong những cường quốc kinh tế hàng đầu hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Nhưng Triều Tiên sẽ không thể là như vậy nếu vẫn còn hạt nhân”.

Đó là những lời nói trực tiếp “có cánh” của nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra trước khi lên đường tới Việt Nam, dự kiến vào sáng nay (25/2 - theo giờ Mỹ). Thêm vào đó, nhà lãnh đạo Mỹ cũng có tới 3 dòng Twitter trong ngày hôm qua (24/2) khi nhắc đến cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều tại thủ đô Hà Nội. Trong đó, Tổng thống Donald Trump đã ca ngợi sự ủng hộ mạnh mẽ của Nga và Trung Quốc dành cho Mỹ trong vấn đề Triều Tiên thời gian qua; đánh giá cao các biện pháp trừng phạt mà Moscow và Bắc Kinh thực hiện, giúp đưa Triều Tiên trở lại bàn đàm phán.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ – Triều lần 2 dự kiến sẽ diễn ra trong 2 ngày, song nhấn mạnh vẫn có khả năng sẽ kéo dài nếu cần thiết. Ông Mike Pompeo cho rằng, có thể phải cần thêm các cuộc gặp thượng đỉnh khác bởi phi hạt nhân hóa Triều Tiên là một vấn đề cần nhiều thời gian, trong khi Tổng thống Donald Trump cũng thừa nhận là chưa “quá vội vàng”. Tổng thống Mỹ cũng cho biết, ông đang rất hạnh phúc khi Triều Tiên đã không tiến hành các vụ thử nghiệm và hạt nhân trong hơn 1 năm qua.

Mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã để ngỏ khả năng sẽ gỡ bỏ một phần trừng phạt nếu như thấy được những bước đi đầu tiên của Triều Tiên trong việc phi hạt nhân hóa. Đây được xem là 1 tín hiệu tích cực nữa cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều ở Hà Nội khi mà lâu nay chính quyền Mỹ vẫn nhất quyết giữ nguyên trừng phạt cho đến khi Bình Nhưỡng phi hạt nhân hóa hoàn toàn.

Hiện dư luận quốc tế, giới chuyên gia cũng như người dân nhiều nước đều tỏ ra lạc quan về một kết quả tốt đẹp sẽ đạt được tại Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2, rằng mối quan hệ Mỹ-Triều sẽ tiếp tục được cải thiện, một thỏa thuận hòa bình trên bán đảo Triều Tiên sẽ được đưa ra cùng những bước đi “thực tế, cụ thể” hơn nữa cho tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên./.

Tác giả: Đình Nam

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP