Xã hội

Nhóm học sinh lớp 9 rủ nhau đi dã ngoại, 1 em bị chết đuối

Nhóm 9 em học sinh lớp 9 từ Phan Thiết rủ nhau đi phượt lên xã miền núi, quá trình tắm ở dòng sông thì 1 em bị chết đuối.

Chiều 16-12, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ 1 em học sinh được phát hiện tử vong do đuối nước.

Thi thể nạn nhận được xe cấp cứu 0 đồng hỗ trợ đưa về nhà

Trước đó, nhóm gồm 8 em học sinh lớp 9 của một trường THCS trên địa bàn TP Phan Thiết cùng 1 em khác (đã nghỉ học) đi xe máy đến cắm trại ở xã La Ngâu, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận.

Vị trí này là cầu Đỏ, cách đường Quốc lộ 55 khoảng 500m. Theo một em học sinh trong nhóm kể lại, sau khi nướng đồ ăn thì cả nhóm xuống sông tắm.

Một lúc sau, nhóm phát hiện em M.T.T (SN 2009, ngụ TP Phan Thiết) bị chìm mất nên cả nhau cùng nhau tri hô.

Một người dân đã xuống mò tìm, sau ít phút đã tìm thấy thi thể em học sinh mất tích ở độ sâu khoảng 2m.

Khu vực sông mà nhóm học sinh xuống tắm khiến 1 em tử vong

Theo người dân, trong tháng trước, tại vị trí này cũng xảy ra đuối nước làm 1 người tử vong. Sau khi công an hoàn tất khám nghiệm, thi thể nạn nhân được đưa về gia đình lo hậu sự.

Tác giả: Châu Tỉnh

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP