Kinh tế

Nỗi sợ dịch Covid-19 đẩy giá vàng tăng mạnh lên mức cao mới

Giá vàng tăng mạnh lên mức cao mới do nhà đầu tư tìm kênh trú ẩn an toàn trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 ngày càng phức tạp.

Mở cửa thị trường vàng trong nước sáng nay 22/2, giá vàng SJC tại Hà Nội qua niêm yết của Tập đoàn DOJI giao dịch ở mức 45,55 triệu đồng/lượng (mua vào) - 45,8 triệu đồng/lượng (bán ra) đối với giao dịch bán lẻ và 45,56 triệu đồng/lượng - 45,79 triệu đồng/lượng đối với giao dịch bán buôn.

Các mức giá này tăng tiếp mỗi chiều 230.000 đồng/lượng và 180.000 đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua.

Tại TPHCM, giá vàng SJC qua niêm yết của Công ty SJC hiện giao dịch ở mức 45,4 triệu đồng/lượng - 45,8 triệu đồng/lượng, tăng mỗi chiều 150.000 đồng/lượng.

Giá vàng tăng mạnh lên mức cao mới do nhà đầu tư tìm kênh trú ẩn an toàn trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 ngày càng phức tạp. (ảnh minh họa)

Chốt phiên giao dịch hôm qua, giá vàng SJC tại Hà Nội qua niêm yết của Tập đoàn DOJI giao dịch ở mức 45,32 triệu đồng/lượng (mua vào) - 45,62 triệu đồng/lượng (bán ra) đối với giao dịch bán lẻ và bán buôn.

Giá vàng SJC tại TPHCM qua niêm yết của Công ty SJC giao dịch ở mức 45,25 triệu đồng/lượng - 45,65 triệu đồng/lượng.

Trên thế giới, phiên giao dịch sáng nay 22/2, giá vàng giao ngay qua niêm yết của Kitco.com giao dịch ở mức 1.643 USD/ounce.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ sáu, giá vàng giao kỳ hạn tháng 4/2020 tăng 28,3 USD/ounce (tương đương 1,8%), lên 1.648,8 USD/ounce. Tính cả tuần, giá vàng tăng 3,9% và có tuần tăng mạnh nhất tính từ tuần kết thúc ngày 21/6/2019.

Phiên giao dịch hôm qua, giá vàng giao kỳ hạn tăng và chốt lại tuần tăng mạnh nhất trong 8 tháng. Số liệu kinh tế Mỹ lạc quan và lợi suất trái phiếu chính phủ giảm không khỏi khiến nhiều người đầu tư thêm tiền vào vàng.

Hoạt động tăng của giá vàng diễn ra khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ thời hạn 30 năm giảm 6,4 điểm cơ bản xuống 1,9%, dưới mức thấp chưa từng có trong mọi thời đại là 1,95%.

Đặc biệt, giá vàng tăng mạnh và liên tiếp phá vỡ các mốc quan trọng do các nhà đầu tư tìm kênh trú ẩn an toàn trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 ngày càng phức tạp.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định, dịch corona vẫn chưa lên đến đỉnh điểm dù số ca nhiễm mới mỗi ngày có xu hướng sụt giảm.

Báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) dẫn số liệu từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết, trong ngày 21/2 nước này có thêm 109 ca tử vong vì Covid-19, trong đó 106 ca tại tâm dịch Hồ Bắc, nâng tổng số người tử vong tại Trung Quốc đại lục lên 2.345 người.

Cũng trong ngày hôm qua, Trung Quốc chỉ ghi nhận thêm 397 ca nhiễm mới, trong đó 366 ca tại Hồ Bắc.

Bùng phát ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc từ cuối năm 2019, dịch viêm phổi cấp do Covid-19 đã lan ra khoảng 30 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Dịch bệnh này hiện đã lấy đi sinh mạng của gần 2.400 người và khiến hơn 77.000 người nhiễm bệnh, trong đó chủ yếu ở Trung Quốc.

Hơn 20.000 người đã được chữa khỏi các triệu chứng của bệnh trong khi giới khoa học quốc tế tiếp tục chạy đua với thời gian để chế vắc xin kháng Covid-19.

Tại Hàn Quốc cũng ghi nhận thêm 142 ca nhiễm mới virus corona chủng mới trong ngày hôm nay, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 346 người.

Hàn Quốc hiện là nơi có nhiều ca nhiễm Covid-19 nhất bên ngoài Trung Quốc đại lục. Nhật Bản tuy có hơn 700 ca nhiễm, song hơn 600 ca trong số đó là hành khách và thủy thủ đoàn trên tàu du lịch Diamond Princess bị cách ly ở ngoài khơi Yokohama từ hồi đầu tháng.

Goldman Sachs cho rằng, giá vàng sẽ có thể chạm mức 1.850 USD/ounce trong tương lai gần nếu dịch Covid-19 không thể được kiểm soát trong quý 2/2020.

Tác giả: An Hạ

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP