Trong nước

Ông Nguyễn Thái Học đảm nhiệm quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng

Ông Nguyễn Thái Học, Phó Ban Nội chính Trung ương, được điều động, bổ nhiệm làm quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Ngày 17-3, tại Tỉnh ủy Lâm Đồng diễn ra hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ Tỉnh ủy Lâm Đồng. Tham dự hội nghị có bà Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; ông Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; ông Mai Văn Chính, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; ông Nguyễn Văn Quyết, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; ông Trần Đình Văn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng; cùng nhiều lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương và sở - ban - ngành tỉnh Lâm Đồng.

Bà Trương Thị Mai trao quyết định của Bộ Chính trị phân công ông Nguyễn Thái Học đảm nhiệm chức vụ quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Tại hội nghị, ông Mai Văn Chính đã công bố quyết định điều động ông Nguyễn Thái Học thôi giữ chức Phó ban Nội chính Trung ương, đảm nhiệm chức vụ quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Thái Học (52 tuổi, quê tỉnh Phú Yên), trình độ tiến sĩ khoa học chính trị, cử nhân Luật; cử nhân chính trị. Tân quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng từng giữ các chức vụ tại Phú Yên như: Bí thư Tỉnh đoàn Phú Yên, Bí thư Huyện ủy Sông Hinh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban tổ chức Tỉnh ủy, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Bà Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đánh giá ba năm qua, tuy còn khó khăn thách thức nhưng Đảng bộ, nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã vươn lên đạt nhiều thành tích, tăng trưởng kinh tế cao hơn mức bình quân cả nước. Năm 2023, Lâm Đồng thu ngân sách đạt trên 13.000 tỉ đồng, là một trong những tỉnh có thu ngân sách cao nhất vùng Tây Nguyên.

Theo bà Trương Thị Mai, vừa qua một số cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Lâm Đồng vi phạm nghiêm trọng kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước. Điều này không chỉ cá nhân phải chịu trách nhiệm mà làm ảnh hưởng tiêu cực đến Đảng bộ. Đây là kinh nghiệm sâu sắc đối với Thường trực, Ban Thường vụ, cán bộ, đảng viên của tỉnh.

Quá trình công tác ông Nguyên Thái Học (Đồ họa: Vệ Loan)

Ông Nguyễn Thái Học được đào tạo cơ bản, có trình độ Cử nhân Luật, Cử nhân Chính trị, Tiến sĩ Khoa học Chính trị, trưởng thành từ cơ sở, có nhiều kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, kinh qua nhiều vị trí công tác. Ở cương vị nào, ông Nguyễn Thái Học cũng phấn đấu, rèn luyện, đóng góp tích cực cho địa phương, đơn vị.

Thay mặt Bộ Chính trị, bà Trương Thị Mai chúc mừng ông Nguyễn Thái Học nhận trọng trách mới của Đảng và tin tưởng ông Học sẽ sớm nắm bắt tình hình địa phương, cùng với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng vượt qua khó khăn, đoàn kết phấn đấu, tăng cường lãnh đạo chỉ đạo, đạt được kết quả cao nhất, đảm bảo quốc phòng an ninh.

Thực hiện được mục tiêu đến 2025 là tỉnh phát triển khá của cả nước, đến 2030 là tỉnh phát triển khá toàn diện của cả nước, đến 2045, Lâm Đồng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Từ cuối năm 2023 đến nay, vị trí Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng không có người đảm nhiệm khi ông Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng, đi công tác tại Hà Nội. Sau đó, ông Quận bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" liên quan đến dự án khu đô thị thương mại, du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh của Công ty Cổ phần Đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh.

Văn phòng Trung ương Đảng ban hành thông báo quyết định của Bộ Chính trị phân công ông Trần Đình Văn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, điều hành tạm thời hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng từ ngày 25-1-2024 đến khi Bộ Chính trị có quyết định phân công Bí thư Tỉnh ủy.

Tác giả: Trường Nguyên - Đồ họa: Về Loan

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP