![]() |
Ông Phạm Thái Hà tại cơ quan điều tra thời điểm bị bắt tạm giam - Ảnh: Bộ CA |
Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra vụ án liên quan Tập đoàn Thuận An, đề nghị truy tố ông Phạm Thái Hà, cựu phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kiêm trợ lý của cựu Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Ông Phạm Thái Hà bị đề nghị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Kết quả điều tra xác định ông Hà đã nhận tổng số tiền 750 triệu đồng.
Hành vi của ông Hà bị cáo buộc gây thiệt hại tài sản nhà nước 96,8 tỉ.
Ông Phạm Thái Hà được bổ nhiệm làm phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kiêm trợ lý Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ từ tháng 5-2022. Ông bị cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam hồi cuối tháng 4-2024.
Hành vi sai phạm của ông Hà liên quan vụ án "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; đưa hối lộ; nhận hối lộ" xảy ra tại Tập đoàn Thuận An.
Cùng vụ án, cơ quan điều tra cũng đề nghị truy tố ông Nguyễn Duy Hưng, chủ tịch Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An.
Ông Nguyễn Duy Hưng bị cáo buộc phạm hai tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ.
Cấp dưới của ông Hưng là Trần Anh Quang, tổng giám đốc Tập đoàn Thuận An, bị đề nghị truy tố về tội "đưa hối lộ".
Cùng vụ án, cơ quan điều tra đề nghị truy tố gần 20 người khác trong đó: cựu bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái bị cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Hoàng Thế Du, trưởng phòng Ban quản lý dự án tỉnh Bắc Giang phạm vào tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng...
Mới đây, tại buổi họp báo của Bộ Công an hồi đầu tháng 4, lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (C03 Bộ Công an) cho biết công an đã khởi tố 30 bị can liên quan ba vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An ở Bắc Giang, TP.HCM, Đắk Lắk.
Cơ quan điều tra đã thu hồi gần 260 tỉ đồng và 140.000 USD tại ba vụ án.
Tác giả: Thân Hoàng
Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ