Pháp luật

Phá đường dây ma tuý từ Lào về Việt Nam, thu giữ lô hàng cấm 6 tỷ đồng

Khi Anh cùng đồng bọn đang vận chuyển ma tuý đi tiêu thụ đã bị ngành chức năng Hà Tĩnh bắt giữ. Các đối tượng khai nhận, lô hàng cấm này nếu tiêu thụ thành công có trị giá khoảng 6 tỷ đồng.

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, trực tiếp chỉ đạo chuyên án. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, khoảng 19h30 ngày 16/2, trong quá trình tuần tra trên tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Thọ Điền (huyện Vũ Quang), lực lượng chức năng phát hiện Đậu Thế Anh (SN 1998) và Nguyễn Văn Tiệp (SN 1996, đều trú huyện Hương Sơn) đang vận chuyển ma túy trái phép.

Tại đây, cảnh sát thu giữ 12 túi ni lông màu xanh chứa 12kg ma túy loại ketamine và 5.600 viên hồng phiến. Các đối tượng khai nhận, số ma túy nói trên được một người Lào thuê vận chuyển vào Việt Nam để giao cho người ở Quảng Bình.

Mở rộng chuyên án, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ đối tượng Hoàng Văn Khương (SN 1991); Phan Mạnh Hùng (SN 1995, cùng trú huyện Bố Trạch, Quảng Bình). Hùng và Khương là đối tượng thuê Đậu Thế Anh và Nguyễn Văn Tiệp vận chuyển lô ma tuý này qua địa bàn Hà Tĩnh để đưa vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ.

Xác định thêm mắt xích trong chuyên án, công an tiến hành bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Quốc Cường (SN 1996, trú tại thôn 1, xã Sơn Bình, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) là đối tượng đứng ra kết nối, điều hàn

Hai đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật. Ảnh: Công an cung cấp.

Công an Hà Tĩnh cho biết, đây là đường dây buôn bán ma tuý từ Lào về Việt Nam với số lượng lớn. Nhóm đối tượng đã chia thành nhiều công đoạn, phương thức hoạt động tinh vi. Các đối tượng khai nhận, số ma túy nếu tiêu thụ thành công có trị giá khoảng 6 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra làm rõ.

Tác giả: Hoài Nam

Nguồn tin: Báo Tiền phong

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP