Xã hội

Phát hiện một thi thể phân hủy trong nhà hoang, nghi của người mất tích từ dịch COVID-19

Một số người xem thi thể đã phân hủy và cho rằng đó là ông D., người đã mất tích từ dịch COVID-19.

Căn nhà hoang nơi phát hiện thi thể đã phân hủy - Ảnh: AN LONG

Tối 27-4, Công an xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, Long An đã tổ chức phong tỏa một ngôi nhà tại ấp 1 sau khi người dân phát hiện một thi thể đã phân hủy bên trong nhà.

Đây là ngôi nhà đã bỏ hoang từ hơn hai năm nay, phía trước sân cỏ mọc um tùm. Một thanh niên vô tình đi vào căn nhà này, sau khi thấy cửa chính bị khóa bên trong thì soi đèn từ cửa sổ nhìn vào rồi phát hiện thi thể đã phân hủy gần mục rữa.

Những người chung quanh đã đến xem và cho rằng thi thể này có thể là của ông D. (65 tuổi), một người có gia đình ngụ tại thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức và trước đây cũng thường xuyên lui tới ở xã Thạnh Đức.

Tuy nhiên, kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát đến nay, không ai còn thấy ông D.. Một số người quen ông D. cho biết trước khi mất tích, ông cũng từng mang nhiều bệnh trong mình. Họ cho rằng có thể ông D. chết từ những ngày toàn xã hội phải cách ly vì dịch.

Hiện trường vẫn đang tiếp tục được phong tỏa để chờ lực lượng chức năng đến điều tra, khám nghiệm.

Tác giả: An Long

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP