Tin trong tỉnh

Phó Thủ tướng gửi thư khen Công an tỉnh Nghệ An phá đường dây vận chuyển vảy tê tê, gỗ trắc

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia vừa gửi Thư khen các đơn vị thuộc Công an tỉnh Nghệ An vì đã lập thành tích xuất sắc trong đấu tranh, triệt phá thành công đường dây buôn bán, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ 2,5 tấn vảy tê tê và 2,1 tấn gỗ trắc.

Trong Thư khen, Phó Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương thành tích xuất sắc nêu trên của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an tỉnh Nghệ An và Công an huyện Hưng Nguyên, Công an tỉnh Nghệ An. Chiến công nêu trên là minh chứng rõ nét cho quyết tâm cao trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, mang lại sự bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.

Qua Thư khen, Phó Thủ tướng đề nghị trong thời gian tới, cán bộ, chiến sỹ các đơn vị nêu trên tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm, đồng thời có hình thức động viên, khen thưởng phù hợp đối với các tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại địa bàn.

Hai đối tượng Lê Văn Sáng và Phạm Đình Hiếu bị bắt giữ.

Trước đó, ngày 18/8/2023, tại khu vực đường tỉnh lộ 542C (thuộc địa phận xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An), Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp với Công an huyện Hưng Nguyên phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng Lê Văn Sáng (SN 1986, thường trú tại thôn Thanh Đồng 3, xã Thanh Đồng, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) và Phạm Đình Hiếu (SN 2004, thường trú tại xóm Nam Vực, xã Đô Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) sử dụng xe tải, kéo theo rơ moóc vận chuyển số lượng lớn hàng cấm và hàng hóa không giấy tờ chứng minh tính hợp pháp.

Tại đây, lực lượng chức năng kiểm tra, thu giữ 2,5 tấn vảy tê tê và 2,1 tấn gỗ trắc, được ngụy trang, cất giấu bí mật trong thùng nhiên liệu tự chế và hầm tự chế dưới sàn rơ moóc.

Tác giả: Lưu Hiệp

Nguồn tin: cand.com.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP