Trong nước

Quan lộ cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội bị tước hàm thiếu tướng

Cựu phó giám đốc Công an TP Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn, người bị truy tố tội Môi giới hối lộ trong vụ án 'chuyến bay giải cứu', đã bị tước quân hàm thiếu tướng.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã ký quyết định tước cấp bậc hàm Thiếu tướng Công an nhân dân đối với cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn.

Trước đó, đầu tháng 4, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra kết luận điều tra, đề nghị truy tố ông Tuấn và 53 người về 5 tội: Đưa hối lộ, Môi giới hối lộ, Nhận hối lộ, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trong kết luận điều tra của Bộ Công an về vụ án xảy ra tại Bộ Ngoại giao, TP Hà Nội và các tỉnh, TP khác, Cơ quan An ninh điều tra đã đề nghị VKSND Tối cao truy tố ông Nguyễn Anh Tuấn, cựu Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội tội Môi giới hối lộ, với số tiền môi giới là 2,65 triệu USD - tương đương gần 61,7 tỷ đồng.

Ông Tuấn được xác định có mối quan hệ với Hoàng Văn Hưng (cựu Trưởng phòng điều tra, Cục An ninh điều tra Bộ Công an) nên đã làm "cầu nối" giúp Nguyễn Thị Thanh Hằng (Tổng Giám đốc Công ty du lịch Bầu Trời Xanh và Công ty Cổ phần Travel Sky) và Lê Hồng Sơn (Phó Tổng giám đốc Công ty du lịch Bầu Trời Xanh) không bị xử lý hình sự.

Ông Nguyễn Anh Tuấn sinh năm 1962, quê quán tại xã Vũ Trung, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

Ông Nguyễn Anh Tuấn có nhiều năm công tác tại Công an Hà Nội, trước khi làm Phó giám đốc, ông là trưởng Công an quận Tây Hồ. Năm 2015, ông được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an Hà Nội, phụ trách khối an ninh và là thủ trưởng Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố

Ngày 31/3/2022, ông Tuấn nghỉ công tác, chờ hưởng chế độ hưu trí, khi đó có cấp bậc hàm thiếu tướng. Tại kỳ họp thứ 25 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào tháng 1/2023, ông Nguyễn Anh Tuấn bị khai trừ Đảng. (Ông Nguyễn Anh Tuấn (trái)


Tác giả: Gia Đạt

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP