Trong nước

Quảng Ninh là đơn vị tuyến tỉnh đầu tiên trong cả nước có thể xét nghiệm Covid-19

Theo Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh Ninh Văn Chủ, Quảng Ninh là đơn vị tuyến tỉnh đầu tiên trong cả nước có thể xét nghiệm Covid-19. Mẫu bệnh phẩm âm tính (không nhiễm Covid-19) sẽ được trả lời ngay, nếu mẫu bệnh phẩm có nghi ngờ nhiễm Covid-19 sẽ được gửi lên Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương kiểm tra xét nghiệm khẳng định.

Cán bộ xét nghiệm Trung tâm kiểm soát bệnh tật Quảng Ninh tiến hành xét nghiệm sàng lọc Covid-19

Bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) gây ra cho thấy, việc xét nghiệm kịp thời là rất quan trọng để phân loại, cách ly, điều trị... nhằm kiểm soát dịch bệnh. Trước diễn biến phức tạp của bệnh viêm phổi cấp do chủng virus Covid-19 gây ra, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh đã gấp rút liên hệ với Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để có quy trình và bộ mồi chuẩn để thực hiện được xét nghiệm Covid-19. Mồi chẩn đoán có thể xác định; đoạn gen đặc hiệu của virus khi đưa vào mẫu bệnh phẩm, nhờ đó có thể khẳng định được bệnh phẩm, có nhiễm Covid-19 hay không.

Đến ngày 31/1/2020, Việt Nam đã có mồi đặc hiệu được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo sử dụng. Ngay sau đó, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã chuyển giao kỹ thuật, quy trình xét nghiệm và sinh phẩm cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh.

Được tỉnh đầu tư hệ thống máy RT-PCR tự động, cùng với sinh phẩm được Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cung cấp và đội ngũ nhân lực có chuyên môn, kinh nghiêm, được cập nhật quy trình xét nghiệm; từ ngày 4/2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh đã áp dụng thành công kỹ thuật Realtime RT – PCR (kỹ thuật sinh học phân tử); để xét nghiệm Covid-19 chính xác và nhanh chóng. Nhờ vậy rút ngắn thời gian xét nghiệm, Quảng Ninh không phải chuyển mẫu bệnh phẩm lên Viện Dịch tế Trung ương, 3-4 ngày mới có kết quả như trước đây.

Về kỹ thuật xét nghiệm RT-PCR, trước đây Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh cũng triển khai kỹ thuật này trên hệ thống máy RT-PCR bán tự động, có thể xét nghiệm cho nhiều tác nhân gây dịch khác như: MERS-CoV, Ebola, Cúm, HIV, HPV, tả... nhưng chưa được thực hiện cho bệnh Covid-19. Tuy nhiên, Covid-19 là dịch bệnh nguy hiểm do vậy, việc sử dụng hệ thống máy RT-PCR bán tự động sẽ không đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế khi làm công tác xét nghiệm.

Trong khi đó, hệ thống máy Realtime RT-PCR hoạt động tự động khép kín sẽ an toàn, hạn chế tối đa việc lây nhiễm từ bệnh phẩm sang nhân viên y tế. Đồng thời, có thể xét nghiệm được 90 mẫu bệnh phẩm/lần, cho kết quả sau 5-6 giờ.

Hiện nay tại Việt Nam, chưa áp dụng xét nghiệm test nhanh cho Covid-19, mà chỉ áp dụng kỹ thuật RT-PCR (kỹ thuật sinh học phân tử) do WHO khuyến cáo trên hệ thống máy RT-PCR có độ chính xác rất cao. Vì vậy, nhân dân hoàn toàn yên tâm về kết quả xét nghiệm.

Từ ngày 4/2 đến nay, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh đã xét nghiệm cho trên 150 mẫu bệnh phẩm nghi ngờ nhiễm Covid-19, kết quả đều âm tính. Các kết quả xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh, được giám sát chất lượng của Viện Vệ sinh dịch tế Trung ương và Bộ Y tế chỉ định.

Theo Sở Y tế Quảng Ninh, tính đến 11h00’, ngày 16/02/2020, tổng số ca giám sát (được sàng lọc để làm xét nghiệm COVID-19) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến thời điểm là 155 ca. Kết quả 153 ca âm tính và 02 ca chờ kết quả. Quảng Ninh hiện có 428 trường hợp phải cách ly. Trong đó: Cách ly tại cơ sở y tế: 29 ca; đã ra viện, hết cách ly là 129 ca. Cách ly ngoài cơ sở y tế: 399 ca; số người hết cách ly: 464 ca.

Tác giả: Công Thành

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP