Du lịch

Sơn Đoòng đứng đầu Top 10 hang động tự nhiên kỳ vĩ nhất hành tinh

Trang du lịch Wonderslist vừa công bố 10 hang động tự nhiên kỳ vĩ nhất hành tinh, trong đó hang Sơn Đoòng của Việt Nam đứng Top 1.

Mới đây, Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) cho biết hang Sơn Đoòng tự hào xếp số 1 trong Top 10 hang động tự nhiên kỳ vĩ nhất thế giới công bố trên trang du lịch Wonderslist.

Hang Sơn Đoòng của Việt Nam được giới thiệu là hang động lớn nhất thế giới. (Ảnh: wonderslist)

Theo đó, Wonderslist nêu hang Sơn Đoòng của Việt Nam được giới thiệu là hang động lớn nhất thế giới. Hang Sơn Đoòng được hình thành trên một đoạn đứt gãy của dãy Trường Sơn và bị dòng nước ngầm ăn mòn, tạo ra đường hầm khổng lồ bên dưới núi đá vôi. Hang động ẩn chứa cả một thế giới bên trong nó, với dòng sông, rừng rậm và khí hậu riêng.

Không chỉ đến đây tham quan, khám phá hang Sơn Đoòng còn được mệnh danh là một bộ môn thể thao kết hợp du lịch mạo hiểm.

Hố sụt bên trong Hang Sơn Đoòng

Xếp sau hang Sơn Đoòng là 9 hang động kỳ vĩ khác trên thế giới: động băng Ice Cave gần núi lửa Mutnovsky (Nga), các hang động ở Algarve (Bồ Đào Nha), hang động đá cẩm thạch Marble Caves (Chile - Argentina), hẻm núi Linh Dương Antelope Canyon (Tây Nam Hoa Kỳ), hang động Waitomo Glowworm (New Zealand), hang Cave of Swallows (Mexico), khu hang động Sonora (Texas, Hoa Kỳ), động Fingal (Scotland) và hang động Painted (California, Hoa Kỳ).

Hang Sơn Đoòng có tọa độ 17°27’B và 106°17’Đ, nằm tại xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Hang động Sơn Đoòng nằm trong vùng lõi của vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng. Hang nằm sát biên giới Việt Lào. Được 2 lần unesco công nhận là di sản thiên nhiên Thế giới. Hang Sơn Đoòng nằm trên địa bàn huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Bãi cắm trại trong Sơn Đoòng (Ảnh oxalis)

Hang Sơn Đoòng được hình thành khoảng 2-5 triệu năm trước. Hang có chiều rộng 150 mét, cao hơn 200 mét, chiều dài lên tới gần 9km. Ước tính dung tích của Hang Sơn Đoòng là 38.5 triệu mét khối (tương đương 15.000 bể bơi Olympic).

Hang Sơn Đoòng được đưa vào khai thác du lịch mạo hiểm từ năm 2013, hoạt động du lịch mạo hiểm hang Sơn Đoòng luôn chứng tỏ sức hấp dẫn đối với cộng đồng du lịch trong nước và quốc tế bằng vẻ đẹp hùng vĩ, tráng lệ và nhiều những giá trị tuyệt vời khác.

Tác giả: Thiên An

Nguồn tin: saostar.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP