Pháp luật

Tạm giữ hình sự nam thanh niên vi phạm nồng độ cồn, tông đại úy công an gãy chân

Dù tổ tuần tra đã ra tín hiệu dừng xe nhưng Duy vẫn tăng ga xe máy bỏ chạy, tông gãy chân đại úy công an. Kiểm tra nồng độ cồn, Duy vi phạm mức cao nhất.

Ngô Văn Ngọc Duy và hiện trường vụ va chạm giao thông - Ảnh: Công an tỉnh Hòa Bình

Tối 11-2 (mùng 2 Tết), Công an tỉnh Hòa Bình cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Lạc Thủy đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Ngô Văn Ngọc Duy (20 tuổi, quê ở Thanh Hóa) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, sáng 11-2, tổ tuần tra kiểm soát giao thông Công an huyện Lạc Thủy thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại quốc lộ 21A đoạn qua xã Phú Thành.

Khoảng 11h10, tổ tuần tra phát hiện xe máy do Ngô Văn Ngọc Duy điều khiển chở theo Nguyễn Hữu Dư (19 tuổi, quê ở Thanh Hóa) đi từ xã Phú Thành về xã Phú Nghĩa, tiếng pô xe nổ to.

Tổ tuần tra đã ra tín hiệu dừng, tuy nhiên Ngô Văn Ngọc Duy không chấp hành, tăng ga điều khiển xe với tốc độ cao lách qua phần đường bên trái đâm vào đại úy Nguyễn Việt Thắng (cán bộ tổ tuần tra kiểm soát giao thông).

Mặc dù đã chủ động cảnh giác, tuy nhiên do tình huống bất ngờ, khoảng cách gần nên đại úy Thắng không kịp tránh.

Hậu quả đại úy Nguyễn Việt Thắng bị gãy chân phải, Nguyễn Hữu Dư bị gãy chân phải, xe máy mà Duy điều khiển bị hư hỏng nhẹ.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn, Ngô Văn Ngọc Duy vi phạm ở mức 91mg/dl khí thở (mức vi phạm cao nhất quy định tại nghị định 100/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt).

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang tiến hành làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Chí Tuệ

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP