Đẹp

Thêm một cô gái bị biến chứng sau tiêm chất làm đầy

Cô gái 20 tuổi ở TP.HCM thủng mũi, viêm tấy do tiêm chất làm đầy tại một spa.

Ảnh minh họa.

PGS-TS Đỗ Quang Hùng, Tổng thư ký Hội Phẫu thuật thẩm mỹ TP.HCM, khuyến cáo để tiêm chất làm đầy (làm đẹp) cần bác sĩ có chuyên môn đã học qua cách tiêm; nếu không có chuyên môn, tiêm sai rất nguy hiểm. Tiêm chất làm đầy nâng mũi sai có thể gây tắc mạch làm mù mắt.

Tiêm ở một số vùng khác (ngực, mông...) có thể gây các biến chứng viêm tấy, hoại tử mô nguy hiểm.

Chất làm đầy da mặt (filler) có thể là những chất tổng hợp hoặc tự nhiên. Chúng được tiêm vào các đường, nếp gấp và mô của khuôn mặt để làm giảm sự xuất hiện của nếp nhăn và phục hồi sự căng đầy trên khuôn mặt, giảm dần các dấu hiệu của thời gian.

Những chất này được tiêm dưới da, còn được gọi là chất độn da, chất làm đầy nếp nhăn và chất làm đầy mô mềm. Chúng được sử dụng để xóa các nếp nhăn khi cười, làm đầy má và môi cũng như điều chỉnh sẹo mụn.

Phần lớn filler có thể hấp thu vào cơ thể. Vì vậy, tiêm chất làm đầy chỉ có tác dụng tạm thời, kéo dài từ vài tháng đến vài năm tùy thuộc vào chất lượng sản phẩm và cơ địa mỗi người.

Mặc dù vậy, một số chất làm đầy trên thị trường được quảng cáo là có hiệu quả vĩnh viễn hoặc kéo dài rất nhiều năm.

Tác giả: Bằng Lăng (TH)

Nguồn tin: tieudung.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP