Trong nước

Thứ trưởng Bộ Tài chính: Không bán nhà đất công dôi dư, dành xây trường, sân chơi thể thao...

Thứ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh không được bán tài sản nhà đất công dôi dư mà phải ưu tiên sử dụng cho giáo dục, y tế, văn hóa như làm sân cầu lông phục vụ cộng đồng dân cư.

Trụ sở bỏ hoang tại Hà Nội trước đây - Ảnh: PHẠM TUẤN

Ngày 6-6, Bộ Tài chính làm việc với TP Hà Nội về rà soát việc sắp xếp, bố trí, xử lý trụ sở, dự án, công trình khi sắp xếp, tinh gọn bộ máy, đơn vị hành chính.

Hà Nội dự kiến dôi dư 291 trụ sở sau khi sắp xếp bộ máy

Phát biểu tại hội nghị, ông Bùi Văn Khắng - thứ trưởng Bộ Tài chính - cho biết khi sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, số lượng tài sản công phải sắp xếp rất lớn.

Báo cáo hiện trạng, nhu cầu sử dụng, việc xử lý các cơ sở nhà đất công trên địa bàn Hà Nội, đại diện Sở Tài chính Hà Nội cho biết toàn thành phố đang quản lý, sử dụng 5.245 trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp.

Sau khi sắp xếp, tổng số cơ sở tiếp tục sử dụng 4.948 cơ sở. Dự kiến khi sắp xếp đơn vị hành chính 2 cấp, thành phố tận dụng toàn bộ 903 trụ sở của cơ quan, đơn vị cấp huyện.

Như vậy, tổng số cơ sở dôi dư sau sắp xếp bộ máy, đơn vị hành chính 291 cơ sở do không phù hợp về vị trí, nhu cầu sử dụng, vượt quá tiêu chuẩn định mức…

Không bán nhà đất công dôi dư mà bổ sung để làm trường học, cơ sở y tế, sân thể thao…

Thứ trưởng Bộ Tài chính cũng nhấn mạnh cần phải có phương án sắp xếp các cơ sở nhà đất công cho các cơ quan nhà nước đảm bảo nơi làm việc khang trang. Trường hợp trụ sở còn dôi dư phải ưu tiên cho y tế, giáo dục, thiết chế văn hóa.

"Quan điểm là không được bán nhà đất công dôi dư mà phải để phục vụ nhu cầu của người dân với ưu tiên số 1 là giáo dục, y tế và thiết chế văn hóa", ông Khắng nhấn mạnh và lưu ý địa phương phải chủ động rà soát, đánh giá, bố trí cơ sở nhà đất dôi dư phục vụ các mục đích này.

Như đối với giáo dục, địa phương cần đánh giá số trường mầm non, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn, nếu thiếu cần đề xuất bổ sung. Hay hiện tại sân chơi thể thao, phòng tập dưỡng sinh của người cao tuổi… có đủ và đảm bảo phục vụ người dân trên địa bàn hay chưa.

Liên quan đến thiết chế văn hóa, ông Khắng đề nghị cần phải xây dựng quy chế sử dụng, nhất là kinh phí vận hành thư viện, nhà văn hóa, sân cầu lông...

"Không đặt ra việc thu tiền của người dân. Như xã có làm sân chơi cầu lông, người dân vào chơi thì phải nộp 5.000 đồng - 10.000 đồng/lượt là không nên. Như thế không gọi là thiết chế văn hóa cộng đồng", ông Khắng nêu quan điểm.

Phải thu hồi nhà đất công đang cho thuê, cho mượn

Về các ý kiến thực tế về việc thu hồi quỹ đất, nhà cho thuê, cho mượn, ông Khắng đề nghị TP Hà Nội rà lại trên địa bàn xem có tài sản của cơ quan quản lý nhà nước cho thuê, cho mượn, liên doanh liên kết.

"Đến nay, khi sắp xếp tài sản công thì nhà đất công đó có đòi được không, để đòi được thì có phải bồi thường không, nếu bồi thường thì lấy tiền ở đâu?", ông đặt vấn đề và cho biết trong lĩnh vực văn hóa thể dục thể thao có tình trạng cho mượn, liên doanh liên kết trên đất công...

Về vấn đề này, bà Bạch Thị Liên Hương - giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội - cho hay đang rà soát để chấm dứt tình trạng cho thuê, cho mượn nhà đất công.

Đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết qua công tác rà soát, trên địa bàn TP Hà Nội có cơ sở nhà đất đang trong diện cho mượn cho thuê, liên doanh, liên kết.

Đơn cử dự án thuộc khu đất "vàng" nằm trên đường Phạm Hùng, vướng mắc từ năm 2019 đến nay chưa giải quyết được. Đất đó được giao để trưng bày sản phẩm của làng nghề nhưng do không có kinh phí đã cho đơn vị kinh doanh xe sang thuê. Như vậy là sử dụng sai mục đích.

Tác giả: Lê Thanh

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP