Thế giới

Tổng thống Donald Trump tạm ngừng tăng thuế đối ứng, riêng Trung Quốc bị áp thuế 125%

Các chỉ số chứng khoán Mỹ đã tăng vọt sau thông báo mới nhất của ông Donald Trump về thuế đối ứng, chấm dứt chuỗi 4 ngày giảm liên tiếp.

Tổng thống Donald Trump hôm 9-4 đã hạ mức thuế mới đối với hàng nhập khẩu từ hầu hết đối tác thương mại của Mỹ xuống còn 10% trong vòng 90 ngày nhằm tạo điều kiện cho đàm phán thương mại với các nền kinh tế đó.

Ông Donald Trump có bước đi trên chỉ vài giờ sau khi hàng hóa từ gần 90 nền kinh tế bắt đầu phải chịu mức thuế cao hơn, được gọi là thuế "có đi có lại", do Mỹ áp đặt.

"Đòn thuế" của Tổng thống Donald Trump khiến hóa đơn tiền điện ở Mỹ tăng cao?
Tổng thống Mỹ cũng tuyên bố trên mạng xã hội rằng ông sẽ nâng mức thuế đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc lên 125%, “có hiệu lực ngay lập tức” do Bắc Kinh "thiếu tôn trọng" đối với thị trường thế giới.

Trước đó, Trung Quốc cho biết họ sẽ tăng thuế đối với hàng nhập khẩu từ Mỹ lên 84%. Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh về thuế đối ứng hôm 2-4. Ảnh: Tân Hoa Xã


Ông Donald Trump cho biết thêm “hơn 75 quốc gia” đã liên hệ với các quan chức Mỹ để đàm phán sau khi ông công bố thuế đối ứng vào tuần rồi.

Theo đài CNBC, các chỉ số chứng khoán Mỹ đã tăng vọt sau thông báo của ông Donald Trump, chấm dứt chuỗi 4 ngày giảm liên tiếp. Chỉ số S&P 500 tăng vọt 7%, qua đó hướng tới mức tăng trong một ngày lớn nhất trong vòng 5 năm qua.

AP nhận định động thái trên dường như là nỗ lực nhằm thu hẹp cuộc chiến thương mại chưa từng có giữa Mỹ và phần lớn thế giới thành cuộc đối đầu trực tiếp giữa Washington và Bắc Kinh.

Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), bà Ngozi Okonjo-Iweala, cảnh báo cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc có thể “gây tổn hại nghiêm trọng đến triển vọng kinh tế toàn cầu” và cảnh báo về “nguy cơ phân mảnh thương mại toàn cầu theo các ranh giới địa chính trị”.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump hôm 2-4 tuyên bố áp dụng mức thuế cơ bản 10% đối với hàng nhập khẩu từ hơn 180 nền kinh tế.

Ngoài ra, một nhóm nền kinh tế phải chịu các mức thuế đối ứng, bắt đầu có hiệu lực hôm 9-4. Các mức thuế này dao động từ 11% đến 50%.

Thị trường tài chính thế giới đã rơi vào tình trạng hỗn loạn kể từ khi ông Donald Trump công bố kế hoạch áp thuế đối ứng. Trong số này, thị trường chứng khoán Mỹ trải qua 4 ngày giảm liên tiếp tính đến hôm 8-4.

Tác giả: Hoàng Phương

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP