Tin trong tỉnh

Trang trọng lễ giỗ Chủ tịch Hồ Chí Minh lần thứ 54

Sáng 05/9 (tức ngày 21/7 âm lịch), lễ giỗ lần thứ 54 của Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức trang trọng, linh thiêng tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An.

Dự lễ giỗ, có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương trong toàn tỉnh; lãnh đạo huyện Nam Đàn, con cháu dòng họ Nguyễn Sinh trên khắp cả nước cùng đông đảo tầng lớp nhân dân đến từ mọi miền đất nước.

Cùng dự lễ giỗ có các đồng chí: Bùi Quang Huy - Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; Đỗ Xuân Tuyên – Thứ trưởng Bộ Y tế; Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà – Phó Tư lệnh Quân khu 4.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hoa lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tại lễ giỗ, các đại biểu và đông đảo các tầng lớp nhân dân đã thành kính dâng hoa, dâng hương lên bàn thờ Bác tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao vĩ đại của vị Cha già dân tộc.

Trước đó, Ban tổ chức đã thực hiện các nghi lễ truyền thống như: Lễ khai quang, Lễ yết cáo, Lễ đại tế và Lễ tạ; tổ chức dâng hoa, dâng hương tại Khu mộ Bà Hoàng Thị Loan, Nhà thờ họ Hoàng Xuân ở quê ngoại, Đền Chung Sơn, Khu mộ họ Nguyễn Sinh tại quê nội và tại mộ người thân gia đình Bác và các di tích tại quê nội... để rước các vị thần linh, tiên tổ và anh linh Bác về dự lễ giỗ theo phong tục cổ truyền.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thực hiện tâm nguyện của Người, 54 năm qua, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà nói chung, huyện Nam Đàn nói riêng đã không ngừng nỗ lực thực hiện Di chúc của Bác, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, vươn lên khắc phục mọi khó khăn, hăng hái tham gia đóng góp sức người, sức của cho công cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, bảo vệ, kiến thiết đất nước, tích cực đổi mới xây dựng quê hương, phấn đấu vươn lên và đã đạt được những kết quả vượt bậc trên các lĩnh vực.

Đ/c Nguyễn Xuân Đức – Bí thư huyện ủy Nam Đàn trình bày diễn văn tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Từ địa phương còn nhiều khó khăn, đến nay tỉnh Nghệ An đã có nhiều mặt khá, tốt; huyện Nam Đàn, đã có 09 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Đoàn đại biểu thành kính tưởng nhớ và tri ân sâu sắc công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Vị Cha già của dân tộc Việt Nam

Các đại biểu xin hứa nguyện sẽ tiếp tục đi theo con đường mà Đảng và Bác đã lựa chọn, không ngừng học tập và rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức và phong cách cao đẹp của Người, phấn đấu xây dựng đất nước, quê hương ngày càng giàu đẹp.

Bí thư Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy và Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn Đại biểu Quân khu 4 dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo huyện Nam Đàn dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lễ giỗ Bác đã trở thành nét văn hóa tâm linh từ nhiều năm nay trên quê hương Người, thể hiện tấm lòng thành kính của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An, huyện Nam Đàn và cũng là dịp con cháu dòng họ Nguyễn Sinh tự hào tôn vinh dòng họ.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP