Pháp luật

Triệt xoá đường dây đánh bạc dưới hình thức đánh "liêng"

Công an huyện Triệu Sơn (Thanh Hoá) vừa triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức đánh “liêng”, bắt quả tang tại cửa hàng bán điện thoại.

Sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, mới đây Công an huyện Triệu Sơn đã triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức đánh “liêng”, bắt quả tang tại cửa hàng bán điện thoại của Lê Đình Cương, SN 1990 ở xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn có 4 đối tượng đang đánh bạc, thu giữ gần 16 triệu đồng trên chiếu bạc cùng nhiều tang vật có liên quan...

4 đối tượng bị bắt tại chỗ gồm: Phạm Văn Dũng, SN 1992; Lê Văn Hùng, SN 1993; Lê Đình Dương, SN 1990 và Lê Thanh Hải, SN 1991 đều ở xã Thọ Ngọc, huyện Triệu Sơn.

9 đối tượng trong đường dây đánh bạc.

Tại cơ quan Công an, Lê Đình Cương đã khai nhận sử dụng cửa hàng bán điện thoại cho các con bạc đánh và cắt “phế”.

Mở rộng điều tra vụ án, Công an huyện Triệu Sơn còn phát hiện từ tháng 1/2022 cho đến khi bị bắt, đối tượng Lê Thanh Hải còn tổ chức cho nhiều đối tượng khác trên địa bàn huyện Triệu Sơn đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề trên máy điện thoại di động với số tiền giao dịch là gần 100 triệu đồng/ngày.

Hiện Công an huyện Triệu Sơn đã khởi tố bị can 9 đối tượng về tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc theo Điều 351, 352 Bộ luật hình sựđể tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Thanh Bình

Nguồn tin: Báo Bảo vệ Pháp luật

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP