Pháp luật

"Trùm" đường dây buôn lậu động vật hoang dã xuyên quốc gia đến từ Nghệ An lĩnh án 7 năm tù

Ngày 15/5/2025, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án 7 năm tù cho Cao Xuân Mạnh - "trùm" đường dây buôn lậu động vật hoang dã xuyên quốc gia đến từ Nghệ An.

Phiên tòa xét xử sơ thẩm Cao Xuân Mạnh - cầm đầu đường dây buôn lậu động vật hoang dã xuyên quốc gia đến từ Nghệ An. Ảnh: ENV

Đối tượng Cao Xuân Mạnh - 1 trong 7 "trùm" buôn bán động vật hoang dã đang hoạt động tại Nghệ An bị tuyên án sơ thẩm 7 năm tù

Theo đó, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm ngày 15/5/2025, Cao Xuân Mạnh - cầm đầu đường dây buôn lậu động vật hoang dã (hổ) xuyên quốc gia đến từ Nghệ An bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án 7 năm tù theo quy định tại khoản 2 Điều 244 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

2 đồng phạm của Mạnh là Nguyễn Văn Bá và Nguyễn Văn Cung, bị tuyên án lần lượt 5 năm và 4 năm tù giam.

Trước đó, vào ngày 12/1/2024, Mạnh và 2 đồng phạm đã bị Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an thành phố Hà Nội phát hiện khi đang giao dịch trái phép 4,1 kg sừng tê giác. Trong khi hai đồng phạm bị bắt giữ ngay tại chỗ, Mạnh đã chạy thoát và bỏ trốn ra nước ngoài. Tuy nhiên, đến ngày 9/7/2024, đối tượng Mạnh đã quay về Việt Nam và ra đầu thú.

Bùi Thị Hà, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục thiên nhiên (ENV) cho rằng, các cơ quan tiến hành tố tụng thành phố Hà Nội đã áp dụng pháp luật nghiêm minh trong vụ án này.

Cũng theo bà Bùi Thị Hà, thành công tại Hà Nội trong việc phát hiện, bắt giữ và xử lý đối tượng Mạnh và đồng phạm là động lực cho Nghệ An và các tỉnh thành khác noi theo trong nỗ lực đấu tranh với các tội phạm về động vật hoang dã. "Chỉ khi những kẻ cầm đầu các đường dây buôn bán động vật hoang dã trái phép như Mạnh phải chịu mức án nghiêm khắc và thích đáng, thì mới có thể răn đe tội phạm và xóa sổ những mạng lưới buôn bán trái phép này" - bà Hà nhận định.


Trước đó, Công dân và Khuyến học đã thông tin, đối tượng Cao Xuân Mạnh chỉ là một trong 7 "trùm" buôn bán động vật hoang dã đang hoạt động tại Nghệ An. Trong đó, mỗi "ông trùm" điều hành một mạng lưới chuyên buôn bán và cung cấp các mặt hàng liên quan đến hổ, sừng tê giác, vảy tê tê và nhiều loài động vật hoang dã khác cho thị trường Việt Nam và Trung Quốc.

ENV cho rằng, các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An cần kịp thời triển khai nhiều biện pháp mang tính tập trung và quyết liệt để có thể chấm dứt hoàn toàn hoạt động buôn bán hổ trái phép cũng như xóa bỏ hình ảnh "điểm nóng" về buôn bán động vật hoang dã trái phép của địa phương này.

Tác giả: Trần Vũ

Nguồn tin: congdankhuyenhoc.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP