Trong nước

Trung tướng Trần Hồng Minh thôi nhiệm vụ Tư lệnh Quân khu 1

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tiếp nhận nhiệm vụ Tư lệnh Quân khu 1 thay Trung tướng Trần Hồng Minh

Sáng 3/10, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu Đoàn công tác Bộ Quốc phòng đến thăm, làm việc và chủ trì bàn giao chức vụ Tư lệnh Quân khu 1.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch và lãnh đạo Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu chứng kiến Lễ ký Biên bản bàn giao Tư lệnh Quân khu 1 giữa Trung tướng Trần Hồng Minh và Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái.

Cùng dự buổi làm việc có Trung tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; đại biểu lãnh đạo các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng và các tỉnh trên địa bàn Quân khu 1.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch tặng hoa chúc mừng Trung tướng Trần Hồng Minh

Tại buổi làm việc, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 tổ chức Hội nghị bàn giao nhiệm vụ Tư lệnh Quân khu 1 và thông qua biên bản bàn giao nhiệm vụ Tư lệnh Quân khu 1. Theo đó, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tiếp nhận nhiệm vụ Tư lệnh Quân khu 1 thay Trung tướng Trần Hồng Minh nhận nhiệm vụ Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.

và Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái.

Chúc mừng Trung tướng Trần Hồng Minh được bổ nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng và Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái được bổ nhiệm chức vụ Tư lệnh Quân khu 1, Đại tướng Ngô Xuân Lịch mong muốn trên cương vị công tác mới, Trung tướng Trần Hồng Minh và Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái tiếp tục phát huy phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống của Quân khu 1, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch cũng yêu cầu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; tập trung xây nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu và trình độ SSCĐ của lực lượng vũ trang Quân khu; sẵn sàng tham gia cứu hộ, cứu nạn, làm tốt công tác vận động quần chúng; đẩy mạnh hoạt động đối ngoại quốc phòng; chăm lo xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức…/.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP